MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Dấu chấm hết cho "đội tuyển số 1 thế giới" ở World Cup

    22:26 Chủ nhật 27/11/2022 | 9

    BongDa.com.vn Tuyển Bỉ có màn trình diễn kém cỏi và xứng đáng nhận thất bại trước Morocco.

     

    Trước khi bước vào World Cup 2022, tuyển Bỉ từng có thời điểm hơn 3 năm liền nắm giữ vị trí số một trên BXH FIFA. Sau khi Euro 2020 khép lại, Bỉ vẫn là đội tuyển số một, đứng trên cả Anh hay Ý, dù bị loại sớm.

    Phong độ ổn định giúp "bầy Quỷ" xếp trên nhiều ĐTQG khác dù không giành bất kỳ chức vô địch nào. HLV Roberto Martinez dẫn dắt tuyển Bỉ trong thời điểm họ được đánh giá là "thế hệ vàng" trong lịch sử. Tuy nhiên, thành tích của đội tuyển này thực sự thất vọng.

    Dấu chấm hết cho

     Bỉ gây thất vọng quá lớn ở World Cup 2022.

    Ở trận đấu gần nhất, tuyển Bỉ trình diễn bộ mặt nhạt nhòa trước Morocco. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Kevin de Bruyne và đồng đội thi đấu kém, và chịu thất bại 0-2 chung cuộc. Kết quả này đẩy Bỉ vào thế khó ở bảng F.

    Bỉ đánh bại Canada với tỷ số 1-0 trong trận ra quân. Nhưng màn thể hiện của đội tuyển này không thể khiến người hâm mộ thỏa mãn. Cá nhân De Bruyne nhận giải cầu thủ hay nhất trận nhưng anh cho hay, bản thân không hiểu tại sao.

    Dù sở hữu một dàn sao chất lượng nhưng thực tế đội hình của Bỉ trở nên già nua. Chính De Bruyne thừa nhận sự thật chua chát: "Không có cơ hội vô địch World Cup nào cả. Chúng tôi quá già." Thật vậy, Bỉ mang tới Qatar đội hình với độ tuổi trung bình cao thứ 6 trong số 32 đội tuyển. 

    Năm 2018, Bỉ có cơ hội tốt nhất để lên ngôi vô địch World Cup. Dù vậy, họ chỉ có thể giành hạng 3 chung cuộc. Hiện tại, với những gì đang thể hiện, Bỉ được đánh giá khó tiến xa dù có vượt qua vòng bảng.

    Dấu chấm hết cho

     Rất khó để Bỉ tiến xa với phong độ hiện tại.

    "Chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ nhưng đang già đi. Chúng tôi mất một số cầu thủ quan trọng. Đội hình hiện tại sở hữu một số cầu thủ trẻ đang lên, nhưng họ không ở đẳng cấp như lứa 2018," De Bruyne cho hay.

    Bao năm qua, tuyển Bỉ luôn nằm ở thứ hạng cao trên BXH FIFA. Trước World Cup 2022, Bỉ vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất châu Âu. Họ đứng thứ 2 chỉ kém mỗi tuyển Brazil. Tuy nhiên, màn trình diễn thực tế trên sân không được như kỳ vọng.

    Vì vậy, nói dấu chấm hết cho tuyển Bỉ cũng không sai. Họ khó có thể làm nên chuyện tại kỳ World Cup năm nay với một bộ mặt bạc nhược như trong thất bại trước Morocco. "Thế hệ vàng" của Bỉ sắp đi đến hồi kết, theo cách cay đắng.

    Bỉ là một đội tuyển mạnh, nhưng có lẽ chỉ tồn tại trên giấy.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 21:56 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...