MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Đấu Campuchia, HLV Park tiếp tục thiết lập kỷ lục khiến ĐNÁ khiếp sợ!

    15:36 Thứ bảy 07/12/2019 | 19

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam hướng đến trận bán kết SEA Games 2019 cùng tinh thần chiến đấu cao độ.

    Nhiệm vụ công phá U22 Campuchia

    U22 Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng SEA Games 2019 với thành tích ấn tượng và rất thuyết phục. Đoàn quân HLV Park Hang-seo bất bại cả 5 trận, giành 13 điểm và đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Thực tế, U22 Việt Nam qua từng trận đều cho thấy bộ mặt kiên cường. Thầy trò HLV Park có thể để cho đối phương dẫn trước. Nhưng luôn biết cách lấy lại thế trận, chơi sòng phẳng và quật khởi, khiến đối thủ phải e dè và bị lật ngược tình thế.

    Đấu Campuchia, HLV Park tiếp tục thiết lập kỷ lục khiến ĐNÁ khiếp sợ! - Bóng Đá

    U22 Việt Nam luôn cho thấy tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

    Trận đấu với U22 Campuchia được dự đoán là không quá khó khăn dành cho U22 Việt Nam. Bởi lẽ, dù "Những chiến binh Angkor" có trình diễn lối đá thuyết phục, tưng bừng và mạnh mẽ đến thế nào, họ cũng không phải là đối thủ xứng tầm cũng như trở thành đối trọng với thầy trò HLV Park vào lúc này. Campuchia tạo nên cơn địa chấn trước U22 Malaysia và chính điều này lại khiến Việt Nam, đội bóng vốn chưa bao giờ khinh xuất nay lại chơi chặt chẽ hơn.

    Đoàn quân áo đỏ nêu cao mục tiêu giành tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Bởi thế, công phá hàng thủ Campuchia và giành chiến thắng thuyết phục là điều mà U22 Việt Nam chắc chắn sẽ làm trong cuộc đấu đêm nay.

    Kỷ lục của thầy Park khiến toàn cõi Đông Nam Á khiếp sợ

    Tính đến thời điểm trước khi trận đấu với U22 Campuchia diễn ra, thầy trò HLV Park đã có tổng cộng 26 trận bất bại ở mọi cấp độ tuyển Việt Nam trước các đội bóng đến từ Đông Nam Á. Nếu giành chiến thắng người "láng giềng" Campuchia, thành tích này sẽ được nâng lên thành 27, một con số vô cùng ấn tượng.

    Có thể nói, từ khi HLV Park Hang-seo cập bến và bén duyên với nền bóng đá dải đất hình chữ S, Việt Nam xứng đáng được gọi là "ông vua mới" của Đông Nam Á. Trong số 26 trận bất bại trước đó của bóng đá Việt Nam, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta thắng 10 và hoà 4. Trong khi đó, cấp độ U23, U22 Việt Nam, đoàn quân đất Việt thắng 10 và hoà 2. 

    Đấu Campuchia, HLV Park tiếp tục thiết lập kỷ lục khiến ĐNÁ khiếp sợ! - Bóng Đá

    HLV Park vẫn đang bất bại trước các đội bóng Đông Nam Á.

    Với tất cả những gì mà HLV Park cũng như các học trò đã thể hiện ở giải lần này, thành tích bất bại nhiều khả năng sẽ tiếp tục được kéo dài trong thời gian tới. Đêm nay, mọi ánh mắt đều hướng về trận bán kết hai giữa U22 Việt Nam với U22 Campuchia, để xem nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục đánh bại một quốc gia Đông Nam Á khác thuyết phục như thế nào.

    Tiến lên Việt Nam!

    Minh Trí | 15:20 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...