MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Dấu ấn của Nữ hoàng Elizabeth II với bóng đá thế giới

    16:53 Thứ sáu 09/09/2022

    Nữ hoàng Elizabeth II không ít lần xuất hiện trong các sự kiện thể thao trên thế giới, đồng thời gặp mặt nhiều danh thủ và huấn luyện viên nổi tiếng.

     - Bóng Đá

     Năm 1968, "Vua bóng đá" Pele được diện kiến Nữ hoàng Anh tại sân vận động Maracana (Brazil) ở một trận đấu giao hữu. Pele cán mốc 900 bàn trong sự nghiệp trong trận này. Đến năm 1997, Pele nhận tước hiệu “Hiệp sĩ danh dự” của Vương quốc Anh từ Nữ hoàng Elizabeth II. Vì không phải người Anh, Pele không được gắn tước vị "Sir" trong tên của mình.

     - Bóng Đá

     Nữ hoàng Elizabeth II cũng xuất hiện tại trận chung kết World Cup 1966 khi tuyển Anh đánh bại Tây Đức với tỷ số 4-2. Nữ hoàng Anh là người trao chức vô địch cho đội trưởng tuyển Anh thời điểm đó là Bobby Moore.

     - Bóng Đá

     Tại EURO 96, Nữ hoàng Elizabeth II đến theo dõi trận chung kết giữa Đức và CH Czech trên sân Wembley. Tại đây, đội trưởng Jurgen Klinsmann của Đức có cơ hội được bắt tay và nhận chiếc cúp vô địch từ tay Nữ hoàng Anh, khi giúp đội nhà đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.

     - Bóng Đá

     Sir Stanley Matthews là cầu thủ đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ từ Nữ hoàng Anh. Sau đó đến lượt những HLV huyền thoại như Alf Ramsey, Alex Ferguson và Bobby Robson được vinh danh. Một vài gương mặt tiêu biểu khác cũng nhận vinh dự từ Nữ hoàng Elizabeth II bao gồm HLV Roy Hodgson, David Beckham và gần đây là Gareth Bale.

     - Bóng Đá

     Arsenal là CLB duy nhất từng được dự tiệc trà của Nữ hoàng Anh. Tập thể "Pháo thủ" được mời đến Cung điện Buckingham sau buổi lễ khánh thành sân Emirates vào năm 2007. Đến năm 2016, Chính trị gia Jeremy Corbyn tiết lộ Nữ hoàng Elizabeth II là người hâm mộ của "Pháo thủ". Tuy nhiên, cũng có nhiều tin đồn cho rằng Nữ hoàng Anh yêu thích West Ham, một đội bóng khác ở London.

     - Bóng Đá

     Nữ hoàng Anh thường đến theo dõi các trận chung kết FA Cup tại sân Wembley và trao chức vô địch cho đội chiến thắng. Nhiều cầu thủ cho rằng việc được diện kiến Nữ hoàng Anh là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Đầu tháng 8, Nữ hoàng Anh chúc mừng đội tuyển nữ quốc gia lên ngôi vô địch EURO nữ 2022. "Chức vô địch và màn trình diễn vừa qua của đội tuyển xứng đáng được khen ngợi. Tất cả các bạn là tấm gương cho thế hệ phụ nữ trẻ ở Anh. Tôi hy vọng các bạn cảm thấy tự hào về kết quả đã đạt được", nữ hoàng Anh phát biểu.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:23 09/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...