Nhìn lại mùa giải hiện tại, trong bối cảnh Manchester United thiếu đi một cầu thủ tấn công đẳng cấp bên hành lang cánh phải, Mason Greenwood đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer"đóng đinh" ở vai trò này. Song, việc không sở hữu tốc độ quá vượt trội lẫn khả năng tạt, chuyền bóng có giới hạn, Greenwood hoàn toàn không chơi tốt trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh.
Thực tế, có lẽ chính Solskjaer cũng đã lường trước được điều này, nhưng ông lại rơi vào thế "bất khả kháng" vì không có quá nhiều lựa chọn chất lượng thay cho Greenwood. Trong quá khứ, Solsa từng khẳng định Greenwood là cầu thủ sở hữu khả năng dứt điểm tốt nhất của Man Utd, và hiển nhiên chiến lược gia người Na Uy chẳng có lý do gì để cố ý phí phạm tài năng nổi bật nhất mà cậu học trò của mình sở hữu.
Cách đây không lâu, Greenwood đã được bố trí đá như một tiền đạo cắm trong lúc cả Anthony Martial lẫn Edinson Cavani đồng loạt dính chấn thương. Không nằm ngoài dự đoán từ đa phần người hâm mộ, Greenwood đã thể hiện một màn trình diễn thực sự ấn tượng khi "bản năng sát thủ" của anh được đánh thức. Và rõ ràng, nếu Man United mang Erling Haaland về Old Trafford, thì chẳng khác nào họ lại đang chặn đứng quá trình phát triển của Greenwood?
"Mason Greenwood có thể là cầu thủ ra sân thường xuyên cho đội hình mạnh nhất của Man United. Tôi chắc chắn Greenwood có thể tiến hóa thành một số 9."
"Cậu ấy có tiềm năng trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới. Thực tế là cậu ấy có thể dứt điểm bằng cả 2 chân - không có nhiều tiền đạo có thể thuận chân trái và thuận chân phải một cách tự nhiên và dứt điểm chính xác như cậu ấy."
Cậu ấy chính là cơn ác mộng của hàng hậu vệ đối thủ."
Đó là những chia sẻ gần đây đến từ Darren Fletcher - người vừa được bổ nhiệm vào thượng tầng của Manchester United. Có thể thấy, Fletcher đánh giá rất cao Greenwood, và đồng thời cũng tin rằng "Tiểu Persie" sẽ phát triển thành một tiền đạo cắm hàng đầu thế giới.
So với Haaland, Greenwood hiện đang thua kém quá xa. Tuy nhiên, nên nhớ rằng trong khi chân sút người Na Uy được chơi ở vị trí tiền đạo cắm sở trường, thì Greenwood lại thường xuyên dạt sang cánh phải và không có nhiều "đất diễn" trong vòng cấm.
Thực tế, hàng công của Man Utd vẫn còn đó một bài toán cần được gấp rút giải quyết hơn là một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng. Và nếu được cung cấp bóng bởi một ngôi sao tấn công hàng đầu như Jadon Sancho, biết đâu được Greenwood - trong vai trò tiền đạo cắm sẽ trở thành một "cỗ máy ghi bàn" thực sự?
Solskjaer phát biểu sau trận thua Leicester