MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Danilo: 'Tuyển Bồ Đào Nha không đá xoay quanh Ronaldo'

    14:24 Thứ ba 15/11/2022 | 1

    Hậu vệ Danilo cho rằng đội tuyển nỗ lực thi đấu để giành chiến thắng chứ không phải phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào.

    Danilo: 'Tuyển Bồ Đào Nha không đá xoay quanh Ronaldo' - Bóng Đá

    Ronaldo dồn sự tập trung cho đội tuyển quốc gia. 

    Chia sẻ trên trang chủ FIFA hôm 14/11, hậu vệ Danilo nói: "Sẽ luôn có những lời chỉ trích vì Cristiano là cầu thủ giá trị. Anh ấy cũng luôn là người được nhắc đến hàng ngày. Nếu Cristiano chơi tệ, mọi người sẽ bàn tán. Nếu anh ấy chơi tốt, mọi người cũng sẽ bàn tán. Vì vậy, nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha thấy điều này rất bình thường".

    Cristiano là ngôi sao chủ chốt và thu hút nhiều sự chú ý nhất. Chúng tôi sẽ chuyền nhiều bóng đến vị trí của anh ấy, cố gắng giúp anh ấy ghi bàn. Đó cũng là những gì Cristiano mong muốn từ chúng tôi. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi chơi xoay quanh Cristiano nhưng không phải vậy. Cả đội thi đấu để giành chiến thắng vì tập thể", Danilo nói thêm.

    Sau bài phỏng vấn gây tranh cãi liên quan tới Manchester United hôm 14/11 (giờ Hà Nội), Ronaldo đến hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2022. Trên trang cá nhân, CR7 viết: "Tập trung tuyệt đối vào công việc ở tuyển quốc gia. Hãy đoàn kết để hiện thực hóa giấc mơ của tất cả người dân Bồ Đào Nha".

    Siêu sao 37 tuổi để lộ thái độ vui vẻ khi lên tuyển. Đây là kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp của Ronaldo. Chứng kiến sự hứng khởi của CR7, tờ Daily Mail (Anh) đặt dấu hỏi: "Ronaldo, anh không hề hối tiếc sao?".

    Hôm 13/11, tiền vệ Bernardo Silva tin rằng Ronaldo vẫn là vũ khí lợi hại của tuyển Bồ Đào Nha dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Silva phân tích: "Ronaldo là mẫu cầu thủ có thể giúp bạn thắng trận ở những phút cuối. Khi có Ronaldo trong đội, chúng tôi có thêm một vũ khí lợi hại. Thực tế là nếu có một cầu thủ như Ronaldo trong đội, việc bạn tổ chức lối chơi xung quanh cậu ấy là điều bình thường. Chúng tôi phải nắm lấy lợi thế đó".

    Ronaldo ghi 117 bàn trong 191 lần ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha. CR7 giữ hai kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và cầu thủ ra sân nhiều nhất ở tuyển Bồ Đào Nha.

    Bồ Đào Nha khởi động chiến dịch World Cup 2022 vào ngày 24/11 bằng trận đấu với Ghana tại bảng H. Hai đối thủ còn lại trong bảng là Uruguay và Hàn Quốc.

    Duy Luân | 07:38 15/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...