MỚI NHẤT :
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Dani Alves tái xuất sân cỏ dù đang ngồi tù

    13:25 Thứ năm 13/04/2023

    Dani Alves đang bị giam giữ tại nhà tù Brians 2 ở Tây Ban Nha nhưng vẫn được tạo điều kiện để ra sân chơi bóng.

    Dani Alves tái xuất sân cỏ dù đang ngồi tù - Bóng Đá

    Alves sẽ có thể chơi bóng trong thời gian bị giam giữ. Ảnh: Reuters. 

    Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha gần đây đã công bố một giải đấu được liên kết giữa các tòa án và Bộ Nội vụ Tây Ban Nha. Đây là nơi có thể chứng kiến sự trở lại sân cỏ của Dani Alves.

    Cựu cầu thủ Barcelona đang bị giam giữ ở nhà tù Brians 2 thuộc xứ Catalonia trong khi chờ xét xử các cáo buộc tấn công tình dục. Vào ngày 30/12 năm ngoái, Alves bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái 23 tuổi trong phòng tắm của hộp đêm Sutton nổi tiếng ở Barcelona.

    Dù đang bị giam và phải chờ ngày xét xử, Alves vẫn có thể ra sân chơi bóng. Hậu vệ người Brazil cũng không phải cầu thủ đầu tiên có thể sở hữu một danh hiệu phía sau song sắt. Ronaldinho cũng từng gặp rắc rối ở Paraguay và phải ngồi tù vào năm 2020. Trong thời gian đó, Ronaldinho đã ghi 5 bàn và bỏ túi 6 kiến tạo để giúp đội nhà giành chiến thắng 11-2 trong trận chung kết futsal nội bộ giữa các tù nhân của nhà tù Agrupacion Especializada.

    Theo Marca, Alves mới được người vợ cũ đến thăm, ngoài ra còn có Bruno Brasil, một người bạn thân của hậu vệ người Brazil. Cả hai nằm trong số ít người thân đến thăm cựu cầu thủ Barca sau khi anh dính cáo buộc tấn công tình dục.

    Việc Alves phải ngồi tù tại Brians 2 đã khiến các tù nhân ở đây tỏ ra phấn khích. Hôm 26/3, Marca đưa tin các bạn tù của Alves nghĩ ra chiêu "kinh doanh" bằng việc bán áo đấu có chữ ký của hậu vệ người Brazil. Tuy nhiên, các tù nhân tại Brians 2 không thể xin chữ ký Alves miễn phí. Họ sẽ được yêu cầu "trả công" bằng những gói thuốc lá hoặc các vật phẩm có sẵn trong cửa hàng của nhà tù.

    Tiểu Mẫn | 13:00 13/04/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...