MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Dani Alves đổi lời khai lần thứ 5

    11:51 Thứ ba 21/02/2023

    Hậu vệ người Brazil Dani Alves tiết lộ lý do thay đổi lời khai liên tiếp là để bảo vệ cho nạn nhân nữ.

     - Bóng Đá

     Alves gặp nhiều bất lợi trong quá trình chất vấn với tòa án. Ảnh: Reuters.

    Hôm 20/2, Ara - tờ báo xứ Catalonia - đưa tin Alves vừa cung cấp lời khai mới trong phiên tòa gần đây. "Sự thật là tôi muốn bảo vệ cô gái trẻ này", Alves nói.

    Tờ báo Tây ban Nha miêu tả cựu sao Barcelona và PSG run rẩy trong quá trình chất vấn với tòa án. Sau đó, hậu vệ 39 tuổi cho biết chính người phụ nữ chủ động chứ không phải anh. Alves còn khẳng định "chưa chạm vào người phụ nữ".

    Tính từ lần đầu tiên được thẩm vấn vào đầu năm nay, Alves cung cấp 5 lời khai khác nhau. Ara nhận định những lời nói của hậu vệ người Brazil mâu thuẫn với nhau.

    Hồi đầu tháng 1, ngôi sao 39 tuổi tuyên bố trên truyền hình Tây Ban Nha rằng anh không quen biết người phụ nữ nào ở hộp đêm. Sau đó, Alves lại nói anh có nhìn thấy người phụ nữ nhưng không làm gì. Cuối cùng, cựu hậu vệ Barca thừa nhận có quan hệ tình dục với nạn nhân khi đoạn video bằng chứng được nhà chức trách đưa ra.

    Hôm 11/2, Mundo Deportivo đưa tin các báo cáo pháp y mới nhất đã chống lại Alves. Mẫu tinh dịch được tìm thấy bên trong cơ thể nạn nhân trùng khớp với ADN của cựu sao Barca.

    Cristobal Martell, luật sư của Alves, đang nỗ lực giúp thân chủ mình được tại ngoại. Ông Martell lập luận mối quan hệ giữa Alves và nạn nhân là có sự đồng thuận. Được biết, tòa án sẽ ra phán quyết cuối cùng về trường hợp của Alves vào ngày 21/2.

    Cuộc sống của Alves đảo lộn sau khi anh bị cảnh sát Barcelona tạm giữ. Joana Sanz, vợ Alves, nộp đơn ly hôn. Pumas UNAM, đội bóng hiện tại của cầu thủ người Brazil, tuyên bố chấm dứt hợp đồng với anh bất chấp vụ việc mới đang trong quá trình điều tra. Đội bóng Mexico còn yêu cầu Alves bồi thường 4 triệu bảng vì vi phạm hợp đồng.

    Ngoài ra, cơ quan thuế Tây Ban Nha đã tịch thu căn hộ rộng 60 mét vuông của Alves ở Sant Feliu de Llobregat do cầu thủ này nợ 2 triệu bảng tiền thuế.

    Nếu bị kết tội ở khung hình phạt nặng nhất vì tấn công tình dục, hậu vệ Brazil đối mặt án tù lên tới 18 năm.

    Duy Luân | 11:25 21/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...