MỚI NHẤT :
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022: Chấm hết cho quân HAGL?

    13:52 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập Nguyễn Quang Hải, đồng thời trao cơ hội cho nhiều nhân tố nổi bật tại V-League thay vì tin tưởng dàn sao HAGL.

    Dấu hỏi khung gỗ

    ĐT Việt Nam vẫn có những gương mặt vô cùng quen thuộc như Đặng Văn Lâm của TopenLand Bình Định hay Trần Nguyên Mạnh, người được đồn thổi sẽ gia nhập Nam Định từ mùa giải 2023. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hoàng cũng xuất hiện. Dựa vào phong độ ổn định trong suốt thời gian qua, Văn Lâm và Nguyên Mạnh là 2 ứng viên sáng giá cho suất bắt chính.

    Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022: Chấm hết cho quân HAGL? - Bóng Đá

     Gần như mất tích ở mùa giải 2022, Văn Toản vẫn được gọi. (Ảnh: VietnamPlus)

    Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam đã đặt ra câu hỏi cho sự xuất hiện của Nguyễn Văn Toản. Với chấn thương gặp phải, anh không đóng góp nhiều cho Hải Phòng. Thay vào đó, trụ cột của đội bóng đất cảng lại là Nguyễn Đình Triệu. Nhờ sự chắc chắn, anh giúp đội chủ sân Lạch Tray cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc.

    Dù vậy, cuối cùng Nguyễn Đình Triệu thậm chí còn không được điền tên vào danh sách sơ bộ. Người hâm mộ cũng bắt đầu hoài nghi về khả năng nhìn người của HLV Park Hang-seo, đồng thời cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc vừa đưa ra quyết định bất công với thủ thành đang đầu quân cho Hải Phòng.

    Chấm hết cho quân HAGL

    “Suất tình thương” là cụm từ thường nhắc đến mỗi khi ĐTQG tập trung. Bởi lẽ, dù chơi tệ, rất nhiều cầu thủ HAGL vẫn được triệu tập. Tuy nhiên, câu chuyện lần này đã khác. Theo đó, cả Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều không góp mặt. Trường hợp của Nguyễn Công Phượng có lẽ xuất phát từ 2 lý do chấn thương và sa sút phong độ.

    Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022: Chấm hết cho quân HAGL? - Bóng Đá

     Cái kết đắng cho Công Phượng sau những màn trình diễn thảm họa. (Ảnh: SPORT5)

    Những nhân tố của đội bóng phố Núi được chọn gồm Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Nhân và Nguyễn Văn Toàn. Tuy nhiên, khả năng các cầu thủ kể trên được đá chính là không cao. Ở cánh trái, Đoàn Văn Hậu đã lấy lại phong độ, trong khi Hồ Tấn Tài tỏ ra toàn diện hơn bên hành lang phải.

    Mặt khác, một khi Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải xuất hiện, Nguyễn Thanh Nhân lẫn Nguyễn Tuấn Anh sẽ khó lòng được tin tưởng. Chưa kể, trong tay HLV Park Hang-seo còn rất nhiều nhân tố thi đấu lên chân trong mùa giải 2022 này, bao gồm Khuất Văn Khang (Viettel) và đặc biệt là đội trưởng Nguyễn Hải Huy của Hải Phòng.

    Hàng công tươi mới

    Nguyễn Tiến Linh đã không còn là chính mình, tuy nhiên đó là nhận định sau những gì anh thể hiện tại SEA Games 31 và cả vòng loại World Cup vừa qua. Thế nhưng, V-League 2022 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của tiền đạo sinh năm 1997. Cùng với Phạm Tuấn Hải, anh sở hữu 9 bàn thắng và là 2 chân sút nội tốt nhất mùa giải năm nay.

    Danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2022: Chấm hết cho quân HAGL? - Bóng Đá

     Tiến Linh đang dần lấy lại phong độ. (Ảnh: Lao Động)

    Chưa kể, cả Phan Văn Đức và Nguyễn Văn Toàn đều lần lượt có được 8 và 7 pha lập công. Đây là tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam, qua đó giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều sự lựa chọn. Cũng không loại trừ khả năng, nhờ sự năng nổ, sức mạnh và sự quyết đoán trong các pha xử lý, Phạm Tuấn Hải sẽ chiếm luôn suất đá chính.

    Mặt khác, không thể không kể đến Nguyễn Văn Quyết, ngôi sao đã trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2022 này. Tại giải giao hữu Tam Hùng diễn ra trên sân Thống Nhất, thủ quân của Hà Nội thường xuyên được ra sân. Kinh nghiệm của tiền đạo 31 tuổi sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐT Việt Nam ở một giải đấu quan trọng như AFF Cup 2022. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 13:22 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...