MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • "Danh hiệu cá nhân nên dành cho cả Haaland và Ake"

    05:15 Thứ hai 22/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn Trên Sky Sports, Phil Foden đã nêu tên người mà anh nghĩ nên giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Manchester City bên cạnh Erling Haaland.

     

    Sau thất bại của Arsenal trước Nottingham Forest, Man City đã lên ngôi vô địch Premier League mùa thứ ba liên tiếp. Đội bóng của Pep Guardiola cũng được mong đợi sẽ giành cú ăn ba sau khi lọt vào trận chung kết FA Cup và Champions League, nơi họ sẽ lần lượt chạm trán Manchester United và Inter Milan.

    Nói chung, đây là một mùa giải đáng kinh ngạc của The Citizens, với mọi cầu thủ trong đội đều đóng vai trò rất lớn trong thành công của họ, Kevin De Bruyne, Rodri, John Stones và Jack Grealish là những người nổi bật.

    Phil Foden names Manchester City’s best player this season alongside Erling Haaland - Bóng Đá

     2 nhân tố chủ chốt của Man City mùa này.

    Tuy nhiên, tiền đạo Haaland được kỳ vọng sẽ càn quét tất cả các giải thưởng cá nhân khi đã có mùa giải ra mắt chói sáng với 52 bàn thắng sau 49 lần ra sân cho đến nay. Nhưng Foden tin rằng có một người khác xứng đáng với danh hiệu này, nói với Sky Sports: "Tôi nghĩ đó sẽ là về Erling và Nathan Ake. Anh ấy [Ake] luôn là một trong những người tập luyện giỏi nhất; chăm sóc bản thân; chuyên nghiệp."

    "Vâng, thật khó để chọn một cái tên. Đối với tôi, danh hiệu đó sẽ là của cả hai."

    Ake gia nhập Man City vào năm 2020 sau khi bị xuống hạng với Bournemouth, mùa giải này, cầu thủ 28 tuổi là chìa khóa trong hệ thống của Guardiola, ra sân 38 lần, chơi ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái để giúp đội bóng của anh giữ thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu.

    Thanh Vũ | 04:45 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...