MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Đánh giá từng cầu thủ M.U trong chuyến du đấu ở Mỹ: Ten Hag có trò cưng mới

    12:06 Thứ tư 02/08/2023 | 3

    BongDa.com.vn Manchester United đã trải qua một chuyến du đấu không ổn định ở Hoa Kỳ, chỉ thắng 1 và thua 3.

     

    Manchester United đã bay về nhà sau khi kết thúc chuyến du đấu kéo dài 2 tuần ở Mỹ bằng thất bại 2-3 trước Borussia Dortmund. Kết quả có thể không như ý muốn của Man United, với 1 trận thắng và 3 trận thua, nhưng Erik ten Hag và đội của ông đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc thi đấu với các đối thủ mạnh và tập luyện với cường độ cao trong suốt 2 tuần.

    Sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal ở New Jersey, đội trẻ của Man United đã để thua 1-3 trước Wrexham ở San Diego, ngày hôm sau đội 1 thua Real Madrid 0-2 ở Houston. Trận đấu cuối cùng của chuyến du đấu là thất bại 2-3 trước Borussia Dortmund trong một màn trình diễn đầy lỗi. Dưới đây là đánh giá từng cầu thủ M.U ở chuyến du đấu này.

    Thủ môn

    Andre Onana: Thủ môn mới của Man United chỉ ra sân một thời gian ngắn nhưng đã cho thấy đội bóng của Ten Hag sẽ chơi theo một phong cách khác như thế nào với sự xuất hiện của anh. Onana cũng không ngại quát tháo đồng đội khi mắc lỗi.

    Erik ten Hag rates Andre Onana’s Manchester United debut in Real Madrid defeat - Bóng Đá

     Onana thể hiện đầy hứa hẹn cho M.U.

    Tom Heaton: Anh sẽ là phương án dự phòng cho Onana trong mùa giải tới với một số màn thể hiện chắc chắn hè này.

    Nathan Bishop: Thủ môn trẻ đã tham gia vào một pha va chạm đáng tiếc với Paul Mullin, khiến tiền đạo Wrexham bị thủng phổi. Anh đã xử lý tình huống một cách chín chắn, đưa ra lời xin lỗi công khai tới Mullin.

    Hậu vệ

    Diogo Dalot: Ghi một bàn thắng ấn tượng, một cú cứa lòng ở khoảng cách 20 mét, trong trận thua 2-3 của Man United trước Dortmund. Có thể bắt đầu mùa giải trong đội hình chính.

    Aaron Wan-Bissaka: Phòng thủ chắc chắn, anh đã tiến bộ hơn trong việc dâng cao. Có lỗi trong bàn thua trước Dortmund khi đường chuyền cẩu thả của anh đã dẫn đến bàn thắng cho đối thủ.

    Raphael Varane: Không dự trận đấu cuối cùng với Dortmund để đề phòng rủi ro, nhưng đã thể hiện tốt trước đó, đặc biệt là trong 45 phút ra sân trước Arsenal.

    Lisandro Martinez: Một cú hích lớn cho M.U khi chiến binh của họ trở lại vị trí trung vệ, sau khi anh bị chấn thương ở mùa giải trước. Anh vẫn chơi chắc chắn và không đánh mất sự hiếu chiến của mình.

    Harry Maguire: Anh thậm chí còn không được trao băng đội trưởng trong trận gặp Dortmund, dù thủ quân mới Bruno Fernandes không đá chính. Bị Onana khiển trách vì phòng ngự kém trước Dortmund.

    Victor Lindelof: Sẽ bắt đầu mùa giải ở vị trí trung vệ được lựa chọn thứ ba sau Martinez và Varane.

    Jonny Evans: Ký hợp đồng ngắn hạn cho chuyến du đấu, Evans đã chơi 2 trận và trông có vẻ mệt mỏi, đó là điều dễ hiểu sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương của anh ở mùa giải trước.

    Luke Shaw:  Đóng vai trò quan trọng trong 3 trận đấu của đội 1, nhưng lại mắc lỗi trong bàn thắng quyết định của Dortmund, để Youssoufa Moukoko băng vào và lập công.

    Brandon Williams: Một cái tên khác gặp khó khăn trong trận đấu cuối cùng của Man United, đánh mất bóng trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Dortmund. Anh khả năng sẽ được bán hoặc được cho mượn.

    Tiền vệ

    Christian Eriksen: Không bắt kịp tốc độ trong 2 lần ra sân đầu tiên trước Arsenal và Real Madrid, nhưng lại tỏ ra sắc bén hơn trước Dortmund. Anh sẽ đối mặt với một trận chiến để giữ vị trí của mình trong mùa giải tới.

    Donny van de Beek: Ghi bàn vào lưới Lyon trong trận đấu trước chuyến đi đến Mỹ, nhưng vẫn đang trên đường tìm lại phong độ tốt nhất sau chấn thương.

    Casemiro: Sẽ cần thời gian để tăng cường thể lực và đạt phong độ tốt nhất cho mùa giải mới. Độ chính xác trong đường chuyền của anh không cao như trước và cần thời gian để lấy lại điều đó.

    Thuốc thử liều cao dành cho Man Utd - Bóng Đá

     Casemiro vẫn sẽ là trụ cột M.U mùa tới.

    Mason Mount: Đã thể hiện tinh thần làm việc khi không có bóng, dồn ép đối thủ và giành lại quyền kiểm soát, nhưng kém hiệu quả hơn trong các pha tấn công.

    Bruno Fernandes: Đội trưởng mới được bổ nhiệm của Man United đã ghi bàn mở tỷ số cho chuyến du đấu trước Arsenal, thi đấu với sự quyết tâm và nhiệt huyết thường thấy của anh.

    Scott McTominay: Được trao băng đội trưởng trong trận đấu cuối cùng với Dortmund nhưng vẫn có thể được bán nếu đáp ứng được mức định giá 40 triệu bảng của Man United.

    Kobbie Mainoo: Đá chính 3 trận đầu tiên trong chuyến du đấu ở Mỹ, khẳng định niềm tin của Ten Hag vào anh, cho đến khi chấn thương sớm trong trận đấu với Real Madrid khiến anh phải bay về nước. Cầu thủ 18 tuổi này đã thi đấu rất ấn tượng cho đến thời điểm đó và Ten Hag sẽ hy vọng anh không phải ngồi ngoài quá lâu. Ông đã loại bỏ khả năng để sao trẻ này ra đi vào mùa hè.

    Tiền đạo

    Antony: Ghi bàn trong trận thua của Man United trước Dortmund, nhưng không thực sự hiệu quả thời gian còn lại.

    Jadon Sancho: Xuất sắc trong trận gặp Arsenal, trong đó anh ghi bàn bằng một cú dứt điểm khó nhằn. Anh có vẻ như đã vượt qua những vấn đề về tinh thần và thể chất.

    Marcus Rashford: Sẽ là một mùa giải lớn phía trước cho tiền đạo này sau khi anh ghi 30 bàn trong mùa trước. Anh chạm bóng không tốt trước Dortmund, thường xuyên để mất bóng. Ten Hag đã cảnh báo anh về việc duy trì sự tập trung của mình.

    Alejandro Garnacho: Thường chơi 1 đối 1 với các hậu vệ, có sự tự tin như mọi khi, không dự trận đấu cuối cùng với Dortmund để đề phòng.

    Facundo Pellistri: Cung cấp một mối đe dọa tấn công cho Quỷ đỏ với tốc độ của anh, nhưng khả năng cao sao trẻ này sẽ được cho mượn.

    Thanh Vũ | 11:36 02/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...