(BongDa.com.vn) – Sau hàng loạt thông tin của các tờ báo uy tín như Sky Sport, Goal, The Liverpool Echo thì trên trang chủ của CLB thành phố cảng chính thức thông báo Firmino đã là người của Liverpool FC.
Liverpool chấp nhận bỏ ra 29 triệu bảng để mua Firmino từ CLB ít tên tuổi của Đức Hoffenheim. Rất nhiều người chỉ mới biết tới cầu thủ này qua Copa America 2015. Vậy con số 29 triệu bảng có là quá lớn và độ thành công của thương vụ này đến đâu?
Câu trả lời sẽ có trong bài viết xét góc nhìn của tác giả và những số liệu thống kê chính thống.
Roberto Firmino sinh ngày 2/10/1991 chơi tốt ở cả hai vị trí tiền về tấn công và tiền đạo. Anh có chín lần khoác áo tuyển quốc gia Brazil và ghi được bốn bàn thắng.
Không ngạc nhiên khi Liverpool dành sự quan tâm cho Firmino khi vị trí tiền đạo luôn là vị trí cao quý tại tuyển quốc gia Brazil.
Và niềm tin của HLV trưởng Carlos Dunga vào Firmino đã được đền đáp xứng đáng khi chàng trai trẻ sinh năm 1991 đã lấp đi khoảng trống của Neymar giúp Brazil hiên ngang vào tứ kết với ngôi vị nhất bảng.
Theo thống kê của Squawka, Firmino gần như chắc chắn có khả năng gia tăng chất lượng tấn công của The Kop một cách đáng kể. So với hai ngôi sao hiện tại của Liverpool là Coutinho và Sterling, Firmino ổn định và trội hơn về khả năng đóng góp cho lối chơi chung.
Do có thể chơi tốt cả hai chân cùng với khả năng dứt điểm và tốc độ tốt nên không khó hiểu khi tỷ lệ sút và ghi bàn của Firmino tương đương với ngôi sao sáng nhất của Liverpool vào thời điểm hiện tại Sterling.
Tuy nhiên đây không phải điểm nổi trội nhất mà chính là khả năng qua người của chàng tiền đạo người Brazil cũng thật đáng nể. Con số 4,24 theo thống kê của WhoScored thì Firmino chỉ xếp sau Hazard của Chelsea tại Ngoại Hạng Anh (4.8). Xét trên 9 chỉ tiêu đưa ra Firmino đứng đầu ở năm chỉ số quan trọng nhất: Bàn thắng, kiến tạo, qua người, tắc bóng và cắt bóng.
Rất nhiều người lo ngại khi đánh giá những bản hợp đồng mới của Liverpool vì HLV của đội bóng thành phố cảng rất đa dạng cho các sơ đồ chiến thuật. Từ 3-4-3, 4-4-2 cho đến 4-2-3-1. Điều này thách thức khả năng thích nghi của các cầu thủ mới.
Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề với Firmino khi cầu thủ này có thể thích ứng với mọi vị trí trên hàng công. Bằng chứng là trước khi chuyển tới Liverpool cầu thủ người Brazil đã chơi đủ các vị trí từ khi còn ở Figueitense cho đến khi gia nhập Hoffeheim vào năm 2010.
Ở Bundesliga dù được bố trí ở nhiều vị trí khác nhau nhưng trung bình mỗi trận Firmino qua người 4,3 lần, tạo ra 2,1 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Trong ba năm đầu gắn bó với Hoffenheim, Firmino chủ yếu được dùng ở vị trí tiền vệ công.
Nhưng ở mùa giải 2013-2014 khi được chuyển lên vị trí tiền đạo ngay lập tức tạo nên sự ấn tượng khi ghi tới 22 bàn sau 37 trận. Mùa giải vừa rồi dù được bố trí tiền đạo cánh nhưng anh cũng kịp có cho mình 10 pha lập công.
Đó có lẽ chính là lý do mà Rogers “mê” Firmino đến thế. Một cầu thủ tấn công đúng chất Brazil nhưng lại có cái đầu kỷ luật và ý chí thép của người Đức.
Tin rằng một bản hợp đồng thành công sẽ đến với The Kop để xóa đi cái dớp “mua nhiều nhưng chất lượng chẳng được bao nhiêu” của họ trong mùa giải vừa qua.
(Bạn đọc: Thảo Hương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam