MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Đánh giá màn trình diễn của Liverpool: Điểm sáng hiếm hoi

    07:00 Chủ nhật 25/09/2022

    BongDa.com.vn Mới đây tờ Goal đã đánh giá màn trình diễn của Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside kể từ đầu mùa giải 2022/23.

     

    Cầu thủ chơi ấn tượng nhất

    Luis Diaz là điểm sáng hiếm hoi của Liverpool kể từ đầu mùa. Ngôi sao người Colombia là mũi khoan lợi hại bên cánh trái, đã ghi được 4 bàn thắng. Màn trình diễn của Diaz thậm chí còn nổi bật hơn đối tác ở hành lang đối diện – Mohamed Salah.

    Màn trình diễn ấn tượng nhất

    Không khó để chọn ra chiến thắng 9-0 trước Bournemouth là màn trình diễn ấn tượng nhất của The Kop. Đó cũng là lần đầu tiên Lữ đoàn đỏ ghi được 9 bàn trong 1 trận đấu kể từ năm 1989.

     - Bóng Đá

     The Kop hủy diệt Bournemouth.

    Roberto Firmino bùng nổ với cú đúp bàn thắng và hat-trick kiến tạo. Luis Diaz cũng có cho mình cú đúp, Fabio Carvalho “mở tài khoản”, Trent Alexander-Arnold lập siêu phẩm… là những điểm nhấn nổi bật. Vết gợn duy nhất là việc Salah không đặt dấu ấn vào bất kỳ bàn thắng nào của Liverpool.

    Bàn thắng đẹp nhất

    Diaz một lần nữa được gọi tên, khi pha lập công vào lưới Crystal Palace của tiền đạo 25 tuổi là bàn thắng đẹp nhất cho đến nay. Trước “những chú đại bàng”, The Kop bị chọc thủng lưới ở phút 32, sau đó chơi thiếu người từ phút 57 do Darwin Nunez nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên đến phút 61, Diaz có pha solo từ cánh trái cắt vào trung lộ và tung ra cú đá hiểm hóc, cứu về 1 điểm cho Liverpool.

    Bản hợp đồng tốt nhất

    Nếu như Nunez đang hứng chịu vô vàn chỉ trích, thì Carvalho đang gây ấn tượng mạnh mẽ kể từ khi cập bến đội chủ sân Anfield. Chấn thương của hàng loạt trụ cột đã tạo điều kiện cho tân binh 20 tuổi có nhiều cơ hội thi thố tài năng. Carvalho tận dụng rất tốt khi đã có 2 pha lập công tại Premier League cho đến thời điểm này.

    Thất vọng lớn nhất

     - Bóng Đá

    Liverpool gây thất vọng trước Man Utd. 

    Người hâm mộ Liverpool có lẽ chưa “nuốt trôi” thất bại trước Man Utd ở vòng 3. Thời điểm đó đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau 2 thất bại liên tiếp trước Brighton và Brentford. Tưởng chừng The Kop sẽ tận dụng cơ hội này để khiến đại kình địch chìm sâu trong khủng hoảng, thì kịch bản trên Old Trafford hoàn toàn ngược lại.

    Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Jurgen Klopp xứng đáng thua, bởi những gì họ thể hiện là vô cùng bạc nhược. Hàng phòng ngự đầy sơ hở, trong khi hàng công thiếu ý tưởng. Cuối cùng, The Kop đã phải trả giá.

    Bất ngờ nhất

    Không có quá nhiều bất ngờ, nhưng việc Kostas Tsimikas hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Andy Robertson được xem là điều tích cực. Ngôi sao 26 tuổi đã có 3 kiến tạo sau 6 trận ra sân trên mọi đấu trường.

    Endo - theo xevathethao.vn | 06:30 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...