MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Dangda phát biểu cứng trước trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á gặp Việt Nam

    20:51 Thứ ba 04/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có mặt trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai 5/6, đội trưởng Teerasil Dangda của Thái Lan tỏ ra bỡ ngỡ nếu thật sự phải đối đầu với đồng đội Văn Lâm ở Muangthong United.

    Trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam, đội trưởng của Thái Lan khẳng định, toàn đội đang rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận “siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á: “Chắc các bạn cũng biết, thời gian qua là quãng thời gian đáng quên của tôi. Tôi gặp nhiều vấn đề về chấn thương trước trận đấu này. Tuy nhiên, hiện đang trong quá trình hồi phục rất tốt theo sự kiểm tra nghiêm ngặt của các bác sĩ.

     - Bóng Đá

    Dangda cho hay anh chưa rõ khả năng được ra sân ở trận đấu ngày mai gặp Việt Nam. Ảnh: Nhất Huy. 

    Tất nhiên ban huấn luyện sẽ xem xét khả năng ra sân của tôi sau buổi tập quan trọng tối nay, nhưng lúc này tôi tin rằng mình đang có 80 đến 90% trạng thái tốt nhất. Tất nhiên rồi, tôi tin một chiến thắng dành cho ĐT Thái Lan ở ngày ra mắt King’s Cup 2019.”

    Chiều 4/6, ĐT Việt Nam có buổi tập tại Buriram Provincial Central Sports lúc 19h00, trong khi đó chủ nhà Thái Lan tập sân chính Chang Arena Buiram. Tiết lộ khá thú vị về cuộc đối đầu giữa Dangda và Văn Lâm trong hai màu áo ĐT Thái Lan và Việt Nam, đội trưởng Thái Lan cho hay: “Có lẽ, ở trận đấu này, tôi sẽ phải đối mặt với Đặng Văn Lâm, một đồng đội của tôi ở CLB MuangThong United. Thật sự bản thân tôi cảm thấy có hơi bỡ ngỡ một chút về việc này. Ở Muangthong và có lẽ ở ĐT Việt Nam ai cũng biết rằng Văn Lâm là lựa chọn xuất sắc nhất cho vị trí người gác đền. Tuy nhiên, có 1 điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình khi đối đầu nhau.”

    Đình Viên (từ Buriram - Thái Lan) | 20:25 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...