MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Đằng sau vũ khí bí mật của Nhật Bản trước Croatia

    20:35 Thứ hai 05/12/2022

    Junya Ito không phải cái tên xa lạ của tuyển Nhật Bản, nhưng ngôi sao chạy cánh này vẫn chưa ghi bàn tại World Cup 2022. Mọi chuyện có thể thay đổi trước Croatia.

     - Bóng Đá

     

    Ritsu Doan, Takuma Asano, Ao Tanaka là những ngôi sao nổ súng cho Nhật Bản tại bảng tử thần World Cup 2022. Song ngôi sao lớn nhất của "Samurai xanh" trong giai đoạn vòng loại, Junya Ito, vẫn chưa ghi bàn.

    Tuy nhiên, đừng bất ngờ nếu bây giờ Ito mới tỏa soáng. Lên tiếng muộn vốn đã là điều quen thuộc với tiền vệ sinh năm 1993.

    Nở muộn

    Trong một đội tuyển Nhật Bản có Takefusa Kubo nổi danh từ khi 15 tuổi, Takumi Minamino vươn mình ở tuổi 18, Junya Ito lại là trường hợp cá biệt. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi đã 22 tuổi, vào thời điểm đã tốt nghiệp Đại học Kanagawa.

    Sự nghiệp của Ito gắn liền với các CLB cấp độ cấp trường. Anh chơi từ cấp độ trung học phổ thông đến đại học. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng dù không thuộc sở hữu của bất kỳ CLB chuyên nghiệp nào, Ito lọt vào mắt xanh của CLB Ventforet Kofu.

    Chỉ sau một năm chơi bóng ở J2 League, Ito vào tầm ngắm của ông lớn Kashiwa Reysol và chơi bóng đều đặn ở J1 League. Giờ sau 7 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Ito đang thi đấu tại Pháp cho Reims, ghi tới 4 bàn tại Ligue 1 mùa giải này.

    Tại vòng bảng World Cup 2022, Nhật Bản thắng cả hai trận Ito ra sân từ đầu và đá trọn 90 phút. Ở trận duy nhất tiền vệ này ngồi trên ghế dự bị, Nhật Bản thua Costa Rica.

    Trong vai trò mũi nhọn ở biên, Ito là máy chạy ra chiến thuật của tuyển Nhật Bản. Khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi của cầu thủ sinh năm 1993 giúp Nhật Bản duy trì áp lực liên tục tới hàng phòng ngự đối phương.

    Thế giới luôn đánh giá cao người Nhật Bản ở sự cần cù, chăm chỉ và vượt khó. Ở chừng mực nào đó, Junya Ito là biểu tượng không thể rõ ràng hơn của tính cách Nhật Bản.

     - Bóng Đá

    Ito chơi trọn 180 phút trong cả hai chiến thắng chấn động của Nhật Bản trước Đức và Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

    Sản phẩm của bóng đá học đường

    Sự vươn lên của Ito tại tuyển Nhật Bản lúc này ghi dấu truyền thống trọng dụng những ngôi sao trưởng thành từ bóng đá học đường của Nhật Bản.

    Rất nhiều cầu thủ bóng đá lừng danh của Nhật Bản như Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Shunsuke Nakamura hay Hidetoshi Nakata đều đi lên từ các đội bóng ở trường cấp 3 hoặc đại học.

    Nhật Bản đào tạo các cầu thủ từ khi còn rất nhỏ, trải dài từ lứa U6, U8, U10 cho đến U15. Rất nhiều tên tuổi của bóng đá Nhật Bản đã trưởng thành từ bóng đá học đường, song hành cùng với đam mê cháy bỏng của các cầu thủ là sự ủng hộ tuyệt đối đến từ gia đình và nhà trường.

    Bóng đá học đường Nhật Bản thu hút số lượng lớn người quan tâm. Nhà tài trợ cho những cấp độ khác nhau của nền bóng đá từng có lúc lên tới con số 130. Năm 2019, trận chung kết giải bóng đá học đường toàn quốc đánh dấu 10 triệu khán giả và được truyền hình trực tiếp sóng truyền hình.

    Với sự quan tâm sát sao và kế hoạch phát triển phù hợp, các học sinh có thể theo đuổi đam mê bóng đá từ khi còn nhỏ cho đến lên đại học, rồi thành cầu thủ chuyên nghiệp mà không bị ngắt quãng.

    Nếu ai đó từng mê đắm hành trình của Kattori Itto, Tsubasa hay Dazai, thì phần lớn những giải đấu trong các bộ truyện tranh trứ danh này chính là các giải bóng đá học đường được tổ chức quanh năm của Nhật Bản.

    Giờ đây, Nhật Bản đang đứng ở vòng 16 đội của World Cup, cột mốc xa nhất đất nước mặt trời mọc từng vươn tới trong lịch sử cúp thế giới. Song ngay cả khi thua Croatia, thì tháng 12 của đất nước mặt trời mọc vẫn rực rỡ hơn bao giờ hết.

    Những chiến thắng chấn động trước Đức và Tây Ban Nha là đủ để người Nhật tiếp tục tin tưởng vào con đường đào tạo mình đã chọn.

    Điều sau có lẽ ít độc giả trung lập biết: Ngay khi World Cup kết thúc, người Nhật Bản sẽ hân hoan chào đón ngày khai mạc của Winter Kokuritsu, giải bóng đá học đường toàn quốc được tổ chức thường niên từ năm 1917, tức lâu đời hơn chính World Cup.

    Phương Linh | 20:09 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...