MỚI NHẤT :
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Đằng sau những bản hợp đồng 'kỳ lạ' của thế giới bóng đá: Khi người đại diện là phụ huynh

    20:50 Thứ tư 17/02/2021

    BongDa.com.vn Bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và vì lẽ đó, những câu chuyện hậu trường cũng rắc rối lẫn sự ngạc nhiên không kém.

    Bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng các câu lạc bộ lớn đã từ chối ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất - chỉ vì những yêu cầu vô lý mà người đại diện của cầu thủ đó đưa ra. Ở trường hợp của các cầu thủ trẻ, thông thường, người đại diện sẽ là cha, anh em hoặc người thân của họ.

    Được biết, không có gì là kỳ lạ nếu các bậc phụ huynh của những tài năng trẻ yêu cầu một ngôi nhà mới cho mình nếu đứa trẻ 16 tuổi của họ được vào đội một. Không những thế, một số khác thậm chí còn chèn thêm điều khoản yêu cầu đội bóng phải đảm bảo cho con trai họ được chơi một số phút nhất định trong mỗi trận đấu ở đội hình chính.

    Điều này không những không giảm sút mà trái lại, còn phát triển và lan rộng ra ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Anh dưới nhiều hình thức khác nhau sau cuộc khủng hoảng đến từ đại dịch Covid-19. Nhiều đội bóng đã chấp nhận từ bỏ cái tên mà mình đang theo đuổi vì không thể chấp nhận được những đòi hỏi vô lý đến từ gia đình của cầu thủ đó. 

    Nằm ở vị trí đỉnh cao, bóng đá đang dần thay đổi và vượt xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Ngày nay, tại Premier League, ngày càng nhiều những ngôi sao chọn người thân của họ vào vai trò cố vấn hoặc thậm chí là người đại diện cho chính mình. Điển hình có thể kể đến bao gồm Dele Alli, Trent Alexander- Arnold, Harry Kane, Callum-Hudson Odoi, Marcus Rashford và Danny Welbeck.

    Inside the crazy world of parent-agents demanding their sons are guaranteed minutes – and even new houses - Bóng Đá

    Mason Greenwood của Manchester United là một cái tên điển hình có bố là người đại diện.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít cầu thủ đã tự mình thuê người đại diện hoặc luật sư bên ngoài để đảm bảo cho bản thân. Raheem Sterling hay Kevin De Bruyne là một trong những trường hợp như vậy. Cầu thủ người Anh mới đây đã chia tay người đại diện lâu năm của mình và các vấn đề lùm xùm hợp đồng của cầu thủ này hiện đang được các luật sư giải quyết. Về phần cầu thủ người Bỉ, anh cũng đã nhờ đến luật sư hỗ trợ để đàm phán hợp đồng mới.

    Đối với những cầu thủ thông minh và giàu kinh nghiệm như Sterling và De Bruyne, việc thuê người bên ngoài có thể diễn ra mà không gặp quá nhiều vấn đề rắc rối. Thế nhưng, đối với những cầu thủ khác, đây có thể là một rủi ro lớn. Tự mình đưa ra quyết định từ những lời khuyên của giới chuyên gia luôn tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn. Người đại diện là những người sẵn sàng bất chấp những lời chỉ trích hướng về mình để liên hệ với các câu lạc bộ khác cho 'thân chủ' nếu cầu thủ đó cảm thấy 'đã đến lúc phải rời đi'. Họ được đánh giá là những người có kiến thức về cách hoạt động của bóng đá, thị trường chuyển nhượng, những mức lương thưởng tương xứng và hàng tá những điều khoản đi kèm có ích cho cầu thủ. 

    Inside the crazy world of parent-agents demanding their sons are guaranteed minutes – and even new houses - Bóng Đá

    Jorge Mendes (phải) là một cái tên nổi tiếng trong giới đại diện cầu thủ khi đã góp phần vào sự toả sáng rực rỡ của nhiều cái tên lớn, điển hình là Cristiano Ronaldo.

    Vậy nên, nếu một cầu thủ có một người đại diện tốt, đó sẽ là điều rất tốt cho sự phát triển của anh ta. Tuy nhiên, cũng không ít lần thế giới bóng đá chứng kiến những người đại diện đứng giữa lợi dụng và đưa ra những lời khuyên không tốt cho cầu thủ - trước khi chuyển họ đến một câu lạc bộ khác hoàn toàn không phù hợp. 

    Sau tất cả, có thể thấy rằng giải pháp tốt nhất cho những cầu thủ trẻ lúc này là làm việc với cả người nhà và người đại diện - như một người trung gian với câu lạc bộ. Điều này sẽ làm giảm đi những điều khoản có phần 'thiếu chuyên nghiệp' của gia đình cầu thủ và mặt khác - tiết chế được sự ảnh hưởng của những người đại diện nhiều chiêu trò lên chính tài năng trẻ đó. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 20:20 17/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...