MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Dàn "tân binh" của HLV Park Hang-seo sang Hàn Quốc thi đấu

    22:39 Thứ năm 15/02/2024

    BongDa.com.vn Lứa tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Việt Nam được HLV Park Hang-seo đào tạo có mặt tại Hàn Quốc để dự một giải đấu giao hữu.

    Sau khi rời khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn ở lại dải đất hình chữ S để theo đuổi một công việc khác liên quan đến bóng đá. HLV Park Hang-seo xây dựng học viện mang tên mình nhằm phát triển bóng đá học đường và đào tạo ra những tài năng mới cho bóng đá Việt Nam.

    Cầu thủ học viện Park Hang-seo sang Hàn Quốc - Bóng Đá

     Dàn "tân binh" của HLV Park Hang-seo đã đến Hàn Quốc.

    Đến hiện tại, học viện đã tuyển sinh nhiều lứa và được vị thuyền trưởng xứ kim chi tận tình chỉ dạy. Và mới đây, HLV Park Hang-seo đã tạo điều kiện để các cầu thủ nhí của mình sang Hàn Quốc tham gia một giải giao hữu. Được biết, giải đấu này được tổ chức tại Boeun, một huyện thuộc tỉnh Bắc Chungcheong.

    Trang chủ học viện Park Hang-seo đưa ra thông báo được Thethao247 dẫn lời:

    "Chuyến đi đầu tiên của năm. Các thành viên BHL và các cầu thủ U9 của Học viện đã có mặt ở sân bay Nội Bài, chuẩn bị bay sang Hàn Quốc trong đêm. Sắp tới, đội sẽ tham dự giải đấu quốc tế tại Boeun. 10 cầu thủ cùng HLV Shin Jong-yong quyết tâm để lại hình ảnh đẹp tại giải giao hữu lần này.

    Sau chuyến bay dài xuyên đêm, các thành viên của Học viện đã có mặt tại Boeun Sport Park, sẵn sàng cho giải đấu giao hữu sắp tới. Đồng hành cùng các con tại giải lần này là những phụ huynh đầy nhiệt tình. Các bố các mẹ sẽ là những CĐV trung thành nhất, cổ vũ các cầu thủ nhí của Học viện tranh tài cùng bạn bè quốc tế".

    Lúc này, HLV Park Hang-seo đã có mặt tại quê nhà và dự kiến cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam sẽ đến sân để cổ vũ cho các học trò trong một số trận đấu.

    Dương Quang | 22:09 15/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...