MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Ngã ngựa tại Olimpico, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Dàn sao U20 nổi bật tại đội U23; HAGL có thể mất Kiatisuk

    17:06 Thứ hai 13/03/2023

    BongDa.com.vn Những cái tên nổi bật của U20 Việt Nam sẽ là sự bổ sung đáng kể cho sức mạnh của đội U23 chuẩn bị cho các chiến dịch sắp tới.

    Công Phượng mất tích toàn tập

    Trong trận đấu tại vòng 4 J-League 1 cuối tuần qua khi Yokohama FC làm khách trên sân của FC Tokyo, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Như vậy, kể từ khi đặt chân tới Nhật Bản, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn chưa lần nào góp mặt trong 1 trận đấu chính thức của CLB chủ quản.

    Dàn sao U20 nổi bật tại đội U23; Văn Toàn phát biểu sau 3 trận tịt ngòi - Bóng Đá

    Công Phượng chưa thể ra mắt tại J-League 1.

    Trước đó, CP10 đã được đăng ký trong danh sách dự bị tại Cúp Quốc gia nhưng không được vào sân. Tương lai của cựu cầu thủ HAGL đang bấp bênh hơn bao giờ hết kéo theo đó là những lo lắng về sự suy giảm về phong độ.

    Dàn sao U20 nổi bật tại đội U23

    Sáng 13/03, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung thứ 2 trong tháng 3. Đáng chú ý, dàn sao U20 Việt Nam vừa thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Đức Việt đã góp mặt cùng các đàn anh để bước vào đợt chuẩn bị.

    Dàn sao U20 nổi bật tại đội U23; Văn Toàn phát biểu sau 3 trận tịt ngòi - Bóng Đá

    Khuất Văn Khang hội quân cùng U23 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    Đây được xem là sự bổ sung đáng kể cho sức mạnh của Những chiến binh Sao Vàng chuẩn bị cho Dubai Cup và xa hơn là SEA Games 32. Tại VCK U20 châu Á vừa qua, Văn Khang và Văn Trường đều có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, Quốc Việt đã 2 lần nổ súng với các pha xử lý tinh tế.

    HAGL có thể mất  Kiatisuk

    Trong kế hoạch đưa Thái Lan tham dự VCK World Cup 2026, mới đây, ứng viên Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Piyapong Pew-on đã lên kế hoạch đưa HLV Kiatisuk Senamuang trở lại quê nhà làm việc nếu vị này trúng cử. Theo có, Zico Thái có thể trở thành Tổng thư ký của FAT.

    Tờ Thairath đưa tin: "Ông Piyapong có kế hoạch mời Kiatisuk về làm Tổng thư ký FAT và mời HLV người Nhật - Akira Nishino, trở lại đội tuyển Thái Lan. Bởi vì cả hai đều có năng lực và kinh nghiệm quản lý, đặc biệt là khả năng kết nối với các nhân vật bóng đá Thái Lan có uy tín".

    Văn Toàn phát biểu sau 3 trận tịt ngòi

    Nguyễn Văn Toàn vừa có trận ra sân thứ 3 trong màu áo Seoul E-Land FC tại K-League 2. Dù thi đấu nỗ lực nhưng cầu thủ quê Hải Dương vẫn chưa thể tìm được cho mình bàn thắng trong khi CLB chủ quản tiếp tục thua trận. Nói về điều này, cựu cầu thủ HAGL tỏ ra thất vọng: "Đúng là tôi rất buồn khi đội bóng thua trên sân nhà. Nhưng mùa giải còn rất dài và tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Thú thực là tôi không quan tâm tới những gì truyền thông viết. Tôi chỉ muốn tập trung tập luyện và thi đấu, cố gắng để không bị tác nhân bên ngoài cản trở".

    Dàn sao U20 nổi bật tại đội U23; Văn Toàn phát biểu sau 3 trận tịt ngòi - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn chưa thể ghi bàn hay kiến tạo cho Seoul E-Land FC. Ảnh: Seoul E-Land FC.

    Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng nói về khả năng cạnh tranh của cầu thủ Việt Nam tại Hàn Quốc: "Tôi không lo lắng khi đã quen với nhịp độ của K-League. Tôi tin các đồng nghiệp Việt Nam sang đây sẽ thi đấu tốt. Khó khăn là điều có thể nhìn thấy nhưng bạn đừng căng thẳng mà hãy đối mặt với nó. Có những lúc đội bóng hòa hay thua, tất cả cùng vượt qua".

    Indonesia chốt quân xanh xa lạ

    Sau khi không tìm được những ĐT chất lượng trong tầm ngắm gồm Tajikistan và Bolivia để thi đấu giao hữu, Indonesia đã chọn 1 "quân xanh" khá xa lạ. Đó là đại diện đến từ châu Phi Burundi xếp hạng 143 thế giới hơn đại diện xứ vạn đảo 10 bậc.

    Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tiếp Burundi trong 2 trận giao hữu trên sân nhà vào ngày 25 và 28/03. Đây là cơ hội để HLV Shin Tae-yong thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho Asian Cup và VL World Cup diễn ra vào cuối năm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:36 13/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...