MỚI NHẤT :
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • Dàn sao trẻ giúp Ten Hag bớt lo âu

    18:28 Thứ sáu 14/07/2023

    BongDa.com.vn Erik ten Hag rất muốn cải thiện đội hình Man United, nhưng việc chuyển nhượng luôn rất khó khăn.

     

    Man United đã ký hợp đồng với Mason Mount từ Chelsea để bổ sung thêm chiều sâu cho hàng tiền vệ. Việc mua sắm của Quỷ đỏ sẽ không dừng lại, khi họ cần bổ sung ít nhất một thủ môn và một tiền đạo.

    Dàn sao trẻ giúp Ten Hag bớt lo âu - Bóng Đá

     Kobbie Mainoo có thể chen chân vào đội một M.U mùa tới.

    Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Luật công bằng tài chính là cản trở lớn, và việc tiếp quản đang diễn ra khiến Ten Hag phải đau đầu nhiều trong việc lên kế hoạch. Sẽ là điều bình thường nếu ông không có được những tân binh như ý muốn. Dù sao, vị chiến lược gia người Hà Lan đã sẵn sàng cho điều này và luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở đội một, miễn là họ đủ tốt để đảm bảo điều đó.

    "Chúng tôi phải cải thiện đội hình và bạn có thể làm điều đó với các vụ chuyển nhượng, cũng như với các cầu thủ từ học viện,” Ten Hag nói với MUTV vào giữa tuần. "Man United nổi tiếng với việc đưa những tài năng trẻ lên chơi ở đội một. Tôi hy vọng sẽ có tối thiểu một cầu thủ có thể vào đội hình."

    Ten Hag đã trao suất ra mắt đội một cho Kobbie Mainoo và Charlie McNeill trong thời gian ngắn ở Old Trafford, và cũng tạo điều kiện cho Alejandro Garnacho có bước đột phá mạnh mẽ ở mùa trước.

    Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Một năm trước, Zidane Iqbal là cầu thủ trẻ nổi bật trong giai đoạn tiền mùa giải. Nhưng tuyển thủ Iran đã không ra sân một lần nào dưới thời Ten Hag và bị bán đứt với giá rẻ mạt. Sự ra đi của Iqbal cũng là một thông điệp cảnh báo cho những tài năng trẻ khác của Man United.

    Dàn sao trẻ giúp Ten Hag bớt lo âu - Bóng Đá

     Ten Hag luôn đặt tiêu chuẩn cao ở M.U.

    Những người hâm mộ Quỷ đỏ dĩ nhiên không thể bị cuốn theo những gì họ đã chứng kiến trong trận đấu với Leeds United ở Oslo mới đây, nhưng các cầu thủ trẻ đã làm đủ để được đặt kỳ vọng.

    Mainoo là cầu thủ nổi bật trong trận đấu với Leeds với sự điềm tĩnh và sáng tạo khi cầm bóng. Anh gây ấn tượng với khả năng giữ bóng và chuyền bóng đa dạng. Cầu thủ 18 tuổi này cũng có thể chất mà Iqbal còn thiếu để tạo ra ảnh hưởng ở Premier League.

    Ba cầu thủ cho mượn ở Championship mùa trước cũng gây chú ý khi trở lại. Amad năng động ở 1/3 phần sân đối phương, Hannibal ngoan cường ở hàng tiền vệ, và Alvaro Fernandez đầy triển vọng bên cánh trái.

    Sau đó, có một vài tên khiến người hâm mộ phải người ngạc nhiên ở Oslo. Matej Kovar trông điềm tĩnh và tự tin khi chơi ở vị trí thủ môn, chứng tỏ anh hoàn toàn có thể trở thành phương án dự phòng mới của câu lạc bộ trong khung thành.

    Isak Hansen-Aarøen trực diện và nguy hiểm bất cứ khi nào có bóng. Dan Gore có được sự bình tĩnh để thực hiện một số đường chuyền quan trọng ở hàng tiền vệ. Noam Emeran gây chú ý với một pha dứt điểm tốt và một pha kiến tạo thậm chí còn tốt hơn.

    Minh Tuấn | 17:58 14/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...