MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam

    14:55 Thứ ba 27/12/2022

    Ở AFF Cup 2022, tuyển Malaysia có 2 cầu thủ nhập tịch trong đội hình là Lee Tuck và Sergio Aguero.

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Lee Tuck sinh năm 1988 tại Anh, cao 1,75 m. Anh dành phần lớn thời gian để phát triển sự nghiệp ở Đông Nam Á. Năm 2010, cầu thủ này bắt đầu thi đấu ở Thái Lan và chuyển sang Malaysia vào năm 2017. Lee Tuck được nhập tịch hồi tháng 8, có 3 lần khoác áo Malaysia và ghi được 2 bàn thắng. Ảnh: FAM. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Sergio Aguero cũng mới được nhập quốc tịch Malaysia trong năm nay, sau 4 năm chơi ở giải vô địch quốc gia nước này. Chân sút gốc Argentina ghi một bàn thắng và được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Malaysia và Lào. Ảnh: FAM. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Bên cạnh 2 nhân tố nhập tịch, tuyển Malaysia còn có dàn cầu thủ Mã kiều chất lượng. Brendan Gan (số 18) là người giàu kinh nghiệm nhất khi có 7 năm khoác áo đội tuyển. Ở tuổi 34, tiền vệ sinh ra tại Australia vẫn là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa Malaysia. Anh vừa trở lại sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Tương tự Gan, Darren Lok có 7 năm khoác áo tuyển Malaysia. Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra tại Anh không phải tiền đạo hàng đầu dưới thời HLV Tan Cheng-hoe. Ở AFF Cup, anh cũng chưa thi đấu nhiều khi mới đá 45 phút trong trận gặp Myanmar. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Ở hàng phòng ngự, Dominic Tan (trái, sinh ra tại Singapore) và Quentin Cheng (sinh ra tại Australia) cạnh tranh cho vị trí trung vệ. Tại AFF Cup 2022, Tan được ra sân ở cuộc đối đầu Myanmar còn Cheng đá chính trước Lào. Ảnh: FAM. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    David Rowley là một trong những cầu thủ Mã kiều mới được HLV Kim Pan-gon triệu tập lên tuyển năm 2022. Tiền vệ sinh ra tại Australia mới đá 3 trận cho tuyển Malaysia. Tại AFF Cup 2022, anh đá chính trong trận gặp Lào. Ảnh: Bảo Ngọc. 

    Dàn sao nhập tịch và Mã kiều của Malaysia sắp đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Stuart Wilkin là đối thủ cạnh tranh với Rowley ở tuyển giữa. Cầu thủ sinh ra tại Anh đá chính trước Myanmar, vào sân từ băng ghế dự bị trong cuộc đối đầu Lào. Anh có 2 bàn thắng cho tuyển Malaysia. Ảnh: FAM. 

    Nguyên Khang | 11:30 27/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...