MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Dàn sao Man Utd thua ngược Leicester 3-5 giờ ở đâu?

    08:25 Thứ ba 05/05/2020 | 1

    Đội hình đắt giá của HLV Louis van Gaal trải qua cơn ác mộng ở King Power khi bị đội bóng mới lên hạng Leicester quật ngã với tỷ số 5-3 tại Premier League năm 2014.

     - Bóng Đá

    Tháng 9/2014, Man Utd trải qua trận đấu thảm họa trước tân binh Leicester City. Với "bộ tứ nguyên tử" Rooney, Falcao, Di Maria, Van Persie, thầy trò HLV Louis Van Gaal có lúc dẫn trước 3-1 nhưng những sai lầm hàng thủ khiến đội khách phải nhận thất bại chung cuộc 3-5. Trước đó, "Bầy cáo" đã trải qua 29 năm ròng rã không có nổi một trận thắng trước "Quỷ đỏ". 

     - Bóng Đá

    Thủ môn David De Gea: Ngôi sao người Tây Ban Nha có trận đấu đáng quên khi phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần, trong đó có 2 lần từ chấm phạt đền. 

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Rafael da Silva (Lyon): Cầu thủ sinh năm 1990 khởi nguồn cho màn ngược dòng của Leicester với tình huống phạm lỗi không cần thiết với Jamie Vardy trong vùng cấm, qua đó tạo cơ hội cho David Nugent ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 từ chấm 11 m. Premier League 2014/15 cũng là mùa giải cuối cùng Rafael khoác áo MU. Anh bị đẩy sang Lyon với giá rẻ mạt trong phiên chợ hè 2015. 

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Jonny Evans (Leicester City): Evans chỉ chơi 30 phút trước khi phải nhường chỗ cho Smalling vì chấn thương. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 1988 đã đầu quân cho chính Leicester và đang là trụ cột của đội bóng chủ sân King Power. 

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Tyler Blackett (Reading): Sao trẻ được HLV Van Gaal hết mực tin tưởng có ngày thi đấu lóng ngóng và trực tiếp giúp Leicester ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 sau tình huống phạm lỗi vụng về trong vùng cấm ở phút 83. Blackett bị đẩy sang Celtic vào mùa hè 2015 và giờ đang ngụp lặn ở giải hạng nhất Anh trong màu áo CLB Reading. 

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Marcos Rojo (Estudiantes): Cầu thủ người Argentina đang hứng chịu chỉ trích vì hành động tụ tập đánh bài, hút thuốc với bạn bè trong khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Rojo đang thi đấu cho Estudiantes theo dạng cho mượn. Cầu thủ người Argentina nhiều khả năng sẽ bị Man Utd thanh lý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. 

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Angel Di Maria (PSG): Di Maria giúp MU có khởi đầu như mơ với cú bấm bóng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của Premier League khiến cựu cầu thủ Real Madrid nhanh chóng sa sút phong độ. Di Maria chia tay MU ngay sau mùa giải 2014/15 và trở thành kẻ thù trong mắt người hâm mộ "Quỷ đỏ". 

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Ander Herrera (PSG): Herrera là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho MU nhưng vẫn không đủ để giúp đội khách giành chiến thắng. Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa đầu quân cho PSG vào hè 2019 và ngay lập tức giành chức vô địch Ligue 1. 

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Daley Blind (Ajax): Blind chơi trọn 90 phút trong trận đấu thảm họa của MU tại King Power. Hậu vệ người Hà Lan đã chia tay MU từ năm 2018 để trở về khoác áo CLB cũ Ajax. 

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Wayne Rooney (Derby County): 6 năm sau kỷ niệm buồn, Rooney đã chia tay MU và có những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một huấn luyện viên. Hiện tại, cựu thủ quân tuyển Anh vừa thi đấu, vừa là thành viên trong ban huấn luyện của CLB hạng nhất Derby County. 

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Robin Van Persie (giải nghệ): Van Persie là người ghi bàn mở tỷ số sớm cho MU sau pha kiến tạo của Falcao. Đây là một trong 10 bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan ở mùa giải cuối cùng chơi cho "Quỷ đỏ". Cựu cầu thủ Arsenal chia tay MU vào hè 2015, sau đó chơi 3 mùa cho Fenerbahce rồi trở về giải nghệ trong màu áo Feyenoord. 

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Radamel Falcao (Galatasaray): Nếu cú dứt điểm của Falcao ở phút 49 đưa bóng vào lưới, có lẽ MU đã không phải chịu nỗi tủi hổ trước chủ nhà Leicester. "Mãnh hổ" chỉ có 4 bàn thắng sau 26 lần ra sân cho MU và bị trả về CLB chủ quản Monaco sau khi mùa giải 2014/15 kết thúc. 

    Tuấn Nguyên | 07:55 05/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...