MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Dàn ngoại binh hùng hậu ở V-League 2023

    14:24 Thứ sáu 03/02/2023

    BongDa.com.vn Điều lệ của V-League 2023 cho phép các CLB được đăng ký và sử dụng tối đa 3 ngoại binh, riêng Hà Nội và Hải Phòng do tham dự sân chơi châu lục nên được đăng ký tối đa 4 cầu thủ ngoại, trong đó có 1 cầu thủ châu Á.

    Vì vậy, 14 CLB tham gia tranh tài ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đã ráo riết săn tìm ngoại binh. Cho đến thời điểm này, cả 14 CLB đã chốt được danh sách ngoại binh ở mùa giải mới.

     - Bóng Đá

     Ngoại binh Brazil chiếm số đông ở V-League 2023. Ảnh: CLB Hà Nội.

    Tổng cộng có 42 cầu thủ nước ngoài được các đội bóng đăng ký tham dự V-League năm nay, đến từ 17 quốc gia khác nhau. Trong đó đông nhất là Brazil với 22 cầu thủ, chiếm tới hơn một nửa số ngoại binh. Còn lại là các cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới như Jamaica, Uganda, Congo, Serbia, Thụy Sỹ, Ghana, Haiti, Senegal, Australia, Bỉ, Litva, Nigeria, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Uzbekistan.

    Người cũ chỉ giữ lại 1/4

    So với thời điểm cuối V-League 2022, chỉ còn lại 10 ngoại binh được các CLB tín nhiệm giữ lại ở V-League 2023 là: Gustavo (Đông Á Thanh Hóa), Lucao (Hà Nội), Mpande (Hải Phòng), Janclesio (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Olaha (Sông Lam Nghệ An), Daniel Green (TPHCM), Rafaelson, Lynch (Topenland Bình Định), Geovane (Viettel), Washington (HAGL). Đây đều là những ngoại binh đã thể hiện năng lực chuyên môn tốt ở mùa giải năm ngoái và được chờ đợi sẽ tiếp tục phát huy và trở thành trụ cột ở các CLB trong mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Rimario gia nhập Bình Dương. Ảnh: Bình Dương FC.

    Ngoài ra, trong bối cảnh không dễ tìm được ngoại binh chất lượng, một số đội bóng đành tìm kiếm nguồn bổ sung lực lượng từ các đội bóng khác theo kiểu “cũ người mới ta”. Có thể kể ra đây những trường hợp như Bình Dương (với Rimario, Moses), Đông Á Thanh Hóa (với Bruno Catanhede), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (với Ze Paulo)… Các ngoại binh này đều đã được kiểm chứng chất lượng trong ít nhất là 1 mùa giải nên sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới cũng như thích nghi với môi trường thi đấu ở V-League.

    Chờ màn thể hiện của các tân binh

    Bước vào mùa giải năm nay, thống kê cho thấy có tới 3 đội bóng đã “thay máu” hoàn toàn lực lượng ngoại binh là Thép Xanh Nam Định, SHB.Đà Nẵng và Bình Dương. Trong khi các đội bóng còn lại cũng có từ 1-2 ngoại binh mới. Có thể nói chưa bao giờ V-League lại chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tân binh đến như vậy, trong đó có những cái tên rất đáng được chờ đợi như Jeferson Elias (Viettel), Gerard Fonullet (Thép Xanh Nam Định), Nogueira (Bình Dương),... Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ bổ sung ngoại binh ở vị trí trung vệ, phần lớn các ngoại binh mà các đội bóng đưa về ở mùa giải năm nay đều chơi ở hàng tấn công.

     - Bóng Đá

     Jeferson Elias được kỳ vọng tạo dấu ấn ở V-League 2023.

    Chất lượng của các ngoại binh lần đầu tiên chơi bóng ở dải đất hình chữ S này đến đâu thì có lẽ sẽ cần phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là sự xuất hiện của các tân binh này sẽ tạo nên những nét tươi mới cho giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam năm nay.

    (Bạn đọc: An Nhiên)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:54 03/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...