MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Dàn mỹ nhân rạng rỡ ngày Hà Nội đăng quang; Thầy Park gọi tân binh Việt kiều

    17:01 Thứ hai 14/11/2022

    BongDa.com.vn Một số nhân tố mới hứa hẹn sẽ xuất hiện trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

    Thầy Park gọi tân binh Việt kiều

    Theo nguồn tin từ Thể Thao 247, HLV Park Hang-seo đã lên danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đáng chú ý, trong những cái tên được triệu tập, có sự xuất hiện của Martin Lò. Cầu thủ Việt kiều đã có 14 trận ra sân cho Hải Phòng mùa này và góp công vào ngôi Á quân cho đội bóng đất Cảng.

    Dàn mỹ nhân rạng rỡ ngày Hà Nội đăng quang; Thầy Park gọi tân binh Việt kiều - Bóng Đá

    Martin Lò lọt vào tầm ngắm của thầy Park. 

    Sự xuất hiện của Martin Lò hứa hẹn mang lại làn gió mới tích cực ở hàng tiền vệ cho ĐT Việt Nam. Khả năng sáng tạo và những đường chuyền tinh tế là điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1997. Theo kế hoạch, Những chiến binh Sao Vàng sẽ hội quân vào ngày 23/11 tới.

    Dàn mỹ nhân rạng rỡ ngày Hà Nội đăng quang

    CLB Hà Nội vừa đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân nhà tại vòng 25 V-League 2022 qua đó lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Trong buổi lễ đăng quang, người thân các cầu thủ và ban lãnh đạo đã đến chia vui.

    Dàn mỹ nhân rạng rỡ ngày Hà Nội đăng quang; Thầy Park gọi tân binh Việt kiều - Bóng Đá

    Hoa hậu Mỹ Linh nâng Cúp cùng CLB Hà Nội.

    Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh – vợ của chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội cũng có mặt. Người đẹp sinh năm 1996 xuống sân ăn mừng và có dịp nâng cúp vô địch. Mẹ và bạn gái của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My thì rạng rỡ bên cầu thủ sinh năm 1999.

    HLV Gong Oh-kyun nhận chỉ thị

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra chỉ thị mới với HLV Gong Oh-kyun. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp nhận lịch tập trung cùng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho những kế hoạch vào thời gian tới.

    Ông Gong Oh-kyun sẽ công bố danh sách U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 20/02 đến 10/03/2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5. Đây có thể là lần tập trung cuối cùng của nhà cầm quân sinh năm 1974 với cương vị HLV U23 Việt Nam bởi VFF đang dự tính để tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam dẫn dắt cả đội U23 trong thời gian tới.

    TP.HCM hy vọng giữ Lee Nguyễn

    Đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành vừa thoát hiểm ngoạn mục tại V-League 2022. Thành tích trên có đóng góp không nhỏ của tiền vệ Lee Nguyễn. Đến với Chiến hạm đỏ từ giữa tháng 8, cầu thủ Việt kiều Mỹ đã chơi ấn tượng với những pha kiến tạo và 1 bàn thắng giúp đội nhà trụ hạng thành công.

    Dàn mỹ nhân rạng rỡ ngày Hà Nội đăng quang; Thầy Park gọi tân binh Việt kiều - Bóng Đá

    TP.HCM muốn Lee Nguyễn ở lại.

    Trong phát biểu mới nhất, HLV Vũ Tiến Thành hy vọng Lee Nguyễn sẽ tiếp tục gắn bó cùng TP.HCM ở mùa giải 2023. Ông nói: “Khi mới về tôi đã theo dõi Lee. Tôi nghĩ rằng Lee tạo ra các phương án tấn công. Cậu ấy có những đường chuyền chết người. Với phong độ này, chúng tôi muốn giữ Lee Nguyễn. Tôi cũng chỉ giữ 2/3 đội hình hiện tại cho mùa tới”.

    Thủ môn ĐT Việt Nam có bến đỗ mới

    Ngay sau trận derby thủ đô giữa Hà Nội và Viettel, thủ môn của ĐT Việt Nam - Trần Nguyên Mạnh đã hết hạn hợp đồng cùng Cơn lốc đỏ. Một cầu thủ khác là tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng chính thức nói lời chia tay. Cả 2 nhân tố trên đã trở về quê nhà Nghệ An và không đồng hành với CLB trong 2 vòng đấu cuối tại V-League.

    Theo nhiều nguồn tin, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc sẽ là 2 tân binh của Nam Định vào mùa bóng mới. Mọi thỏa thuận dường như đã hoàn tất nhưng chi tiết chưa được hé lộ. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt đã trụ hạng thành công sau chiến thắng trước Sài Gòn. Họ hứa hẹn chi tiêu mạnh tay ở V-League 2023.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:31 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...