MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Dàn huyền thoại liên tục bêu xấu CLB, sếp mới M.U có phương án

    17:25 Thứ hai 24/01/2022

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành sắp tới của Manchester United, Richard Arnold đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với những cựu cầu thủ như Gary Neville.

     

    Neville và dàn huyền thoại M.U chơi trận tri ân Vincent Kompany

    Arnold sẽ tiếp quản vị trí của Ed Woodward vào ngày 1 tháng 2 và, theo The Athletic, ông đã tìm cách thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn với các huyền thoại của câu lạc bộ, những người hiện là tiếng nói có ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông.

    Arnold được cho là đã liên hệ với Neville, và Paul Scholes cũng dự kiến sẽ có cuộc đàm phán với vị lãnh đạo này trong tương lai gần, cùng một số cái tên như Rio Ferdinand, Roy Keane và Owen Hargreaves. Nhưng Neville mới là người gay gắt nhất về hướng đi của United trong vài năm qua dưới quyền sở hữu của gia đình Glazer và anh đã nhiều lần nói về vai trò của Woodward trên Sky Sports.

    Gary Neville phân tích về 2 vấn đề đang tồn tại ở Man Utd - Bóng Đá

     Neville liên tục thể hiện sự thất vọng với M.U.

    Joel Glazer, phó chủ tịch điều hành của United, đã thừa nhận ông có lắng nghe những gì Neville nói về câu lạc bộ - dù tốt hay xấu: "Tôi biết Gary đã, có thể nói rằng, khá khó khăn với chúng tôi, và không sao cả. Mọi người đều có quan điểm của họ."

    "Có hai cách để giải quyết, bạn chỉ có thể chặn người đó lại vì họ không nói điều gì tốt đẹp về bạn và phớt lờ đi. Hoặc bạn có thể tạm dừng lại, bạn có thể lắng nghe. Đôi khi mọi thứ phức tạp hơn một chút, nhưng Gary là một huyền thoại. Gary đã làm rất nhiều điều cho câu lạc bộ này. Gary có những ý tưởng tốt, những suy nghĩ tốt. Và chúng được lắng nghe."

    Thanh Vũ | 16:55 24/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...