MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Đàn em Ronaldo không hối hận khi gia nhập CLB Vũ Hán giữa tâm dịch

    10:25 Thứ hai 02/03/2020

    BongDa.com.vn Bất chấp bóng đá Trung Quốc đang trong tình cảnh mông lung, tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn hào hứng khi có bến đỗ mới.

    Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được cho là nơi bắt nguồn của virus corona. Chủng virus này đã nhanh chóng lây lan ra khắp các lục địa trên thế giới. Giờ đây, những danh từ "corona", "Vũ Hán" trở thành từ nhạy cảm ở mọi đất nước.

    Carrico has 'no regrets' over swapping Sevilla for coronavirus epicentre Wuhan - Bóng Đá

     Carrico từng chơi cho tuyển Bồ Đào Nha.

    Giữa lúc này, trung vệ người Bồ Đào Nha, Daniel Carrico lại khiến thế giới bóng đá phải chú ý đến mình khi đồng ý rời Sevilla để đầu quân cho CLB Vũ Hán Trác Nhĩ. Dù vậy, CLB của thành phố tâm dịch đã hành quân đến châu Âu để tiến hành chuyến tập huấn mùa đông, trước khi đại dịch bùng phát, họ vẫn chưa quay lại Trung Quốc, được cho vẫn sẽ ở lại Tây Ban Nha đến khi tình hình ổn định. Do đó Carrico cảm thấy không có lý do gì mình phải hối hận vì đầu quân cho Vũ Hán.

    "Tôi không hối hận chút nào. Tôi rất hào hứng bởi tôi muốn tìm hiểu về giải bóng đá Trung Quốc và trải nghiệm những điều mới mẻ. Vũ Hán cũng đảm bảo cho sự an toàn của tôi, cho biết chúng tôi sẽ tập luyện tại Tây Ban Nha nếu tình hình ở Trung Quốc còn diễn biến phức tạp."

    "Ban đầu tôi có nghi ngại, nhưng HLV đã xóa tan mọi lo lắng của tôi. Họ đảm bảo rằng cả đội sẽ không quay lại Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán, khi tình hình còn phức tạp."

    Jesus Corona trình diễn kỹ thuật đỉnh cao: 

    Hoài Thu | 09:55 02/03/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...