MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Đàn em Công Phượng theo Xuân Trường, Anh Tài sang Hàn Quốc thi đấu

    15:47 Thứ tư 01/03/2017

    Theo đó, lứa tuổi U17 của Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG sẽ sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu dài hạn nhằm tăng cường kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

    Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ đưa lứa cầu thủ U17 sang Hàn Quốc tập huấn bắt đầu từ ngày 3/3 tới đây. Trong chuyến tập huấn kéo dài gần 4 tuần này, U17 HAGL- Arsenal JMG sẽ do HLV Guillaume Greachen dẫn dắt.

    Giải thích việc lựa chọn Hàn Quốc là địa điểm tập huấn của các cầu thủ khóa 3 của Học viện HAGL-Arsenal JMG, trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Hàn Quốc có nền bóng đá phát triển bậc nhất ở châu Á, được tập luyện, thi đấu với các đội bóng mạnh tại đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ HAGL-Arsenal JMG nâng cao chuyên môn, bản lĩnh thi đấu”.

     - Bóng Đá

    U17 HAGL là những cái tên tiếp theo được hít thở bầu không khí tập luyện tại Hàn Quốc.

    Bên cạnh đó, một lợi thế lớn của HAGL trong việc lựa chọn Hàn Quốc là điểm đến tập luyện cho các cầu thủ trẻ là đội bóng phố Núi đang có nhiều mối quan hệ với các CLB tại Hàn Quốc. Theo đó, tiền vệ Lương Xuân Trường đang khoác áo CLB Gangwon FC tại K.League 2017. Trong khi đó, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài cũng vừa sang thi đấu cho một đội bóng hạng 3 ở nước này là Uijeungbu.

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Học viện HAGL – Arsenal cho các cầu thủ trẻ của mình đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Trước đó, năm 2012, HAGL-Arsenal JMG đã tạo nên cơn sốt khi đưa các cầu thủ sinh năm 1995-1996 sang Anh tập huấn, thi đấu với nhiều đội bóng mạnh.

    Sau chuyến tập huấn đó, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều đã được HLV lão luyện Arsene Wenger mời đến Arsenal thử việc. Tất nhiên, bất lợi về thể hình cũng như nền tảng thể lực không bằng các cầu thủ đến từ châu Phi hay châu Âu khiến 4 cầu thủ nói trên không thể trụ lại đội trẻ Arsenal.

    Ông Tấn Anh cũng cho biết sẽ có 23 cầu thủ trẻ của HAGL được sang Hàn Quốc tập luyện lần này: “Sang Hàn Quốc lần này chúng tôi có 23 cầu thủ, trong đó đa phần là các em sinh năm 2000, 2001 trở lại đây. Số cầu thủ này đã được tập luyện, thi đấu với giày đinh từ cách đây hơn 1 năm và 1 số người đã thi đấu ở giải U17 quốc gia 2016. Chúng tôi muốn các em được cọ xát nhiều hơn để nâng cao chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu”.

    Theo kế hoạch được lãnh đạo CLB HAGL đặt ra, sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U17 HAGL-Arsenal JMG sẽ trở về trung tâm Hàm Rồng chuẩn bị cho giải giao hữu, với sự góp mặt của U17 Mito Hollyhock vào đầu tháng 4 tới. Ban lãnh đạo CLB HAGL hy vọng với những sự đầu tư này lứa cầu thủ trẻ của đội bóng sẽ nối tiếp thành công của lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường thời gian qua.

    Nam Anh | 11:03 01/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...