MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Dàn đối thủ khó chịu của Quang Hải và đồng đội tại Ligue 2

    19:25 Thứ năm 30/06/2022 | 1

    Pau FC của Quang Hải phải đối mặt với nhiều đối thủ khó chịu ở Ligue 2 để tìm kiếm cơ hội trụ hạng mùa giải tới.

     - Bóng Đá

    Saint-Etienne là một trong hai đội từ Ligue 1 rớt hạng ở mùa trước. CLB sở hữu lối đá tấn công biên khó chịu và mạnh ở những tình huống cố định.

     - Bóng Đá

    Wahbi Khazri, vua phá lưới của Saint-Etienne mùa trước với 10 bàn tại Ligue 1, đã rời đội và gia nhập Montpellier. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp sức mạnh của Saint-Etienne. Đội bóng áo xanh đặt kỳ vọng thăng hạng Ligue 1 ở cuối mùa này.

     - Bóng Đá

    Cùng rớt hạng xuống Ligue 2 với Saint-Etienne làMetz, đội bóng từng được đồn đoán là bến đỗ mới của Quang Hải. Đây là CLB lâu đời tại Pháp khi được thành lập vào năm 1932, có 61 mùa thi đấu tại Ligue 1.

     - Bóng Đá

    Dẫn dắt Metz là HLV giàu kinh nghiệm Frederic Antonetti, người bắt đầu nghiệp cầm quân vào năm 1990 và có thâm niên làm việc tại Ligue 1. Bộ đôi cầu thủ người Pháp, Nicolas de Preville và Fabien Centonze là trụ cột của Metz, khi ghi lần lượt năm và bốn bàn tại Ligue 1 mùa trước. Điểm mạnh của Metz nằm ở lối đá phòng ngự phản công.

     - Bóng Đá

    Paris FC góp mặt ở trận play-off tranh lên hạng Ligue 1 mùa trước, tuy nhiên chịu thất bại 1-2 trước Sochaux ở tứ kết. Đây cũng là một trong những đội bóng được đồn đoán muốn sở hữu Quang Hải vài tuần trước.

     - Bóng Đá

    Morgan Guilavogui, tiền vệ người Guinea, là ngôi sao của Paris FC với 11 bàn ở Ligue 2 mùa trước. Đây hứa hẹn là đối thủ khó nhằn của Quang Hải nếu tuyển thủ Việt Nam đá chính ở Pau FC. Paris FC của HLV Thierry Laurey khao khát được thăng hạng lên chơi ở Ligue 2 mùa sau.

     - Bóng Đá

    Caen xếp thứ 7 ở Ligue 2 mùa trước. Tuy nhiên, đội bóng sở hữu tiền đạo ghi nhiều bàn thứ ba trong cuộc đua vua phá lưới, Alexandre Mendy. Chân sút người Guinea-Bissau có 16 lần lập công, và là mối hiểm hoạ với Pau FC của Quang Hải.

     - Bóng Đá

    Tương tự Metz, Caen là một trong số những CLB lâu đời tại Pháp khi thành lập vào năm 1913. Nhóm trụ cột gốc Phi bao gồm Mendy, Ali Abdi, Adolphe Teikeu hay Caleb Zady Sery nắm giữ sức mạnh của CLB này.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:54 30/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...