MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Dám nghĩ dám làm, 10 năm tới sẽ lại là kỉ nguyên của Tây Ban Nha?

    20:01 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Tròn 3 tháng sau thất bại cay đắng trước Italia tại EURO 2020, người Tây Ban Nha đã trả được món nợ sòng phẳng.

    3 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở Wembley, Tây Ban Nha và Italia lại đụng độ nhau ở Bán kết Nations League. Lần này, kết quả chung cuộc đã đảo chiều. Thậm chí, người ta không còn nhìn ra một nhà vô địch với hàng thủ cực kì vững chắc của Italia nữa. Ở phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ xứ đấu bò cũng chơi một thứ bóng đá phóng khoáng và tốc độ, khác xa với hình ảnh chậm rãi, đôi lúc là ì ạch ở EURO. 

    Dám nghĩ dám làm, 10 năm tới sẽ lại là kỉ nguyên của Tây Ban Nha? - Bóng Đá

     Gavi khiến tất cả bất ngờ với màn trình diễn chói sáng trước Italia.

    Đâu là nền tảng cho sự thay đổi đến chóng mặt chỉ sau 90 ngày kia? Nó đến từ những quyết định táo bạo của HLV Luis Enrique. Tại San Siro đêm qua, người ta chứng kiến một cầu thủ mới 17 tuổi, khuấy đảo cả tuyến giữa của Italia. Anh ấy là Gavi, gương mặt nhận được nhiều lời tán dương nhất sau màn trình diễn đỉnh cao trước Italia. 

    Ở tuổi 17, người ta có cảm tưởng Gavi là một cỗ máy vĩnh cửu của Tây Ban Nha vậy. Chỉ trong hiệp một, Squawka thống kê rằng Gavi là cầu thủ thực hiện nhiều cú tắc bóng nhất (3 lần) và cũng là người phạm lỗi nhiều nhất trận (4 lần) . Với sự năng nổ của mình, Gavi đã chia cắt hoàn toàn tuyến tiền vệ và tiền đạo của Italia. Không khó hiểu khi Tây Ban Nha có đến gần 70% thời lượng kiểm soát bóng. Cũng phải nói thêm rằng, Gavi chưa từng khoác áo một lứa U nào của tuyển Tây Ban Nha. Anh đã một bước lên thẳng đội một, một điều xưa nay hiếm ở xứ sở đấu bò. 

    Dám nghĩ dám làm, 10 năm tới sẽ lại là kỉ nguyên của Tây Ban Nha? - Bóng Đá

     Tây Ban Nha đang có một lứa trẻ cực kì chất lượng.

    Sau trận đấu, thuyền trưởng Tây Ban Nha không tiếc lời ca ngợi cậu học trò trẻ: "Bạn có thể thấy các cầu thủ trẻ tại Tây Ban Nha hay ra sao! Hiếm thấy 1 cầu thủ thể hiện cá tính lẫn sự tự tin ngay trận ra mắt như thế. Tôi nghĩ Gavi sẽ là hiện tại lẫn tương lai của đội tuyển."

    Ngoài ra, những cầu thủ lớn tuổi của Italia cũng gặp rất nhiều khó khăn trước sự nhanh nhẹn của các cầu thủ trẻ trong tay của HLV Enrique. Ông đã tung Yeremi Pino (19 tuổi), Bryan Gil (20 tuổi), Mikel Merino (25 tuổi) vào sân trong hiệp hai. Tất cả họ đã tạo ra một lối chơi tấn công rực lửa cho Tây Ban Nha. 

    Dĩ nhiên, với những nòng cốt như Gavi, Gil hay Pino trong đội hình, Tây Ban Nha đang có một tương lai cực kì hứa hẹn. Ở EURO 2020 vừa qua, họ đã vào đến Bán kết và chỉ chịu thua Italia trên chấm phạt đền. Giờ là lúc mà Tây Ban Nha tính xa hơn. Những cầu thủ trẻ ấy có thể phục vụ đội tuyển trong cả một thập kỉ tới. Đó là một tin cực vui với NHM La Roja. 

    HLV Mancini nói về thất bại trước Tây Ban Nha:

     
    Ngọa Long | 19:31 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...