MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Đài Hàn Quốc ‘nóng’ AFF Cup cùng Việt Nam và thầy Park

    18:43 Thứ hai 06/12/2021

    Đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, SBS Sports thông báo phát sóng trực tiếp các trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

    Vào lúc 19h30 tối nay, 6/12, Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup bằng trận đấu với Lào. Không chỉ tại Việt Nam và các nước khu vực nóng lên bởi sự kiện này, mà ở xứ sở Kim chi cũng đang hướng về ‘World Cup Đông Nam Á’.

     - Bóng Đá

    Báo chí Hàn Quốc cũng 'nóng' lên theo bước chân của tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2020.

    Các phương tiện thông tin Hàn Quốc – quê hương của HLV Park Hang Seo, không chỉ đồng loạt đưa tin Việt Nam chuẩn bị ra quân cho chiến dịch chinh phục danh hiệu AFF Cup lần thứ 2 liên tiếp mà cập nhật chi tiết lịch truyền hình trực tiếp từ nhà đài SBS Sport.

    “Với sự quan tâm đến cuộc chinh phục danh hiệu World Cup Đông Nam Á lần thứ 2 liên tiếp của ĐKVĐ Việt Nam, SBS Sport thông báo độc quyền truyền hình trực tiếp tại Hàn Quốc các trận đấu của thầy trò Park Hang Seo tại giải đấu”,  Export News cho biết.

    Nguồn này cũng thông tin thêm: Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á, cùng HLV Park Hang Seo hôm nay chính thức bước vào thử thách mà người chiến thắng danh hiệu sẽ được quyết định vào ngày 1/1/2022.

    Tại Hàn Quốc, mối quan tâm còn nóng lên từ bảng B khi Việt Nam đấu Indonesia, đánh dấu cuộc đụng độ giữa HLV Park Hang Seo và Shin Tae Yong”.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo và học trò được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

    Newsis phản ánh thêm: “Giữa 2 nhà cầm quân Hàn Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6 và Việt Nam của thầy Park thắng Indonesia 4-0”.

    Tờ này cũng nhận định: “Malaysia, nhà vô địch AFF Cup 2010 là đội có khả năng cao nhất cạnh tranh ngôi đầu bảng B với Việt Nam”.

    Osen đánh giá và chỉ ra những khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo: “Việt Nam là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương nhưng có rất nhiều biến số.

    Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuyển Việt Nam không được thi đấu nhiều trận, tinh thần tập luyện sút giảm, một số cầu thủ chủ chốt gặp chấn thương…”.

    Mai Nguyễn - Vietnamnet.vn | 11:21 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...