MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Đại chiến Tottenham – Liverpool có thể khiến fan bóng đá thất vọng

    21:32 Thứ sáu 14/09/2018

    BongDa.com.vn Tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh chính là cuộc đụng độ giữa Tottenham và Liverpool. Vài năm qua hai CLB này là những đội mạnh top đầu của xứ sở sương mù. Nhưng liệu lần gặp nhau này giữa hai đội sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt hay… ngược lại?

    Thiếu bàn thắng

    Chỉ cần nhìn qua những cái tên như Harry Kane, Dele Alli, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane,… cũng khiến người ta kỳ vọng vào một trận đấu ngập tràn bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Những ngòi nổ như Harry Kane hay Mohamed Salah đều sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ hàng phòng ngự của đối phương.

    Tuy nhiên cũng đừng quên rằng cả Tottenham và Liverpool đều sở hữu hàng phòng ngự hàng đầu Premier League. Không chỉ có trong đội hình thủ môn xuất sắc mà những cầu thủ phòng ngự của hai đội đều là thuộc top đầu giải đấu. Tuy Salah, Kane đều là các chân sút thượng thặng nhưng không có nghĩa là họ không thể ngăn chặn. Một khi danh tiếng họ quá lớn thì càng có nhiều phương án để khắc chế họ.

    Với các ngôi sao nơi hàng phòng ngự (cùng tài cầm quân của Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino) cả Tottenham và Liverpool hoàn toàn đủ sức khoá các tiền đạo hàng đầu. Đấy là cơ sở để đặt cược cho trận đấu không có nhiều bàn thắng như những ai yêu bóng đá đẹp muốn thấy.

    Sự dè dặt

    Điểm mạnh trong lối chơi của Liverpool và Tottenham là khả năng chống phản công cực hay. Nhưng nếu đối phương không tấn công thì sao? Đó là một phần lý do vì sao Liverpool thường chơi không hiệu quả khi gặp các đội yếu hơn bởi các đội này vốn e ngại họ, chẳng dám tấn công. Một khi các đội bóng này cứ chơi “cù nhầy”, ít dâng lên thì “sở trường” chống phản công của Liverpool cũng từ đó bị hoá giải. Lối chơi của Tottenham cũng gần như vậy. Cho nên với Liverpool hay Tottenham, “địch bất động” thì họ cũng “không động được”.

     - Bóng Đá

     Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino đều không muốn mắc sai lầm trong trận đại chiến cuối tuần này.

    Tất nhiên cả Liverpool và Tottenham đều hiểu quá rõ đối phương. Có lẽ chẳng đội nào dám mạo hiểm tấn công trực diện đội kia khi mà thực lực cả hai khá tương đồng. Dù Liverpool có phần nhỉnh hơn một chút nhưng họ phải thi đấu xa nhà. Khi mà cả hai đều biết mình là ứng viên vô địch thì càng không để thua trong những trận cầu mang tính chất 6 điểm như thế này.

    Tất cả sẽ tạo nên sự dè dặt và cẩn thận cần thiết trong cách tiếp cận trận đấu của hai đội. Đường đua còn dài, trong khi cả Man City và Chelsea cũng đang cho thấy sức mạnh vượt trội, thì cũng dễ hiểu nếu cả Liverpool và Tottenham sẽ thoả mãn với một điểm trong trận đấu này.

    Các ngôi sao im tiếng

    Có nhiều lý do để tin rằng các ngôi sao được tin cậy nhất hai đội sẽ “im tiếng” trong trận đấu này. Thứ nhất các đối thủ đã quá quen với lối chơi của họ và xem việc ngăn chặn các ngôi sao này là thử thách, là mục tiêu. Thứ hai cả Tottenham và Liverpool đều có những ngôi sao xuất sắc nơi hàng phòng ngự. Thứ ba họ vừa trải qua đợt tập trung đội tuyển, có người phải di chuyển đường dài, sức lực sẽ bị tổn hao không ít. Thứ tư, hai HLV đều quá xuất sắc, thừa bản lĩnh để bày binh bố trận khắc chế các ngòi nổ của đối phương. Một khi những ngôi sao hàng đầu này bị phong toả thì trận đấu rất dễ rơi vào sự bế tắc.

     - Bóng Đá

     Không dễ để những ngôi sao có thể tỏa sáng trong đại chiến.

    Mấy mùa giải qua, khi Liverpool dần dần lấy lại hình ảnh lừng lẫy của The Kop ngày nào còn Tottenham không ngừng chiêu mộ binh hùng tướng mạnh để nuôi tham vọng xưng vương xưng bá thì những lần đụng độ giữa bộ đôi này luôn mang đến nhiều sự ngóng đợi. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, họ có thể trình diễn nên trận đấu làm thoả lòng người hâm mộ hay không?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...