MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Đã tới lúc Daniel James nên rời Man Utd

    21:12 Chủ nhật 27/12/2020 | 3

    BongDa.com.vn Daniel James gần như không có được phong độ tốt nhất suốt hơn 1 năm qua.

    Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 6-2 trước Leeds United, Daniel James được tin tưởng trao cơ hội ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Leicester City. Tuy nhiên trước một đối thủ có tổ chức khá tốt, James tỏ ra cực kỳ mờ nhạt.

    Đã có không ít nguồn tin rộ lên rằng, James có thể sẽ chia tay Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đó là điều tốt nhất dành cho James, để cầu thủ này có thể lấy lại sự tự tin khi thi đấu.

    Daniel James - Man Utd star tipped to leave club in January despite starting 2-2 draw with Leicester - Bóng Đá

     Daniel James tỏ ra mờ nhạt trong trận hòa Leicester City.

    Theo cựu cầu thủ Danny Simpson, đã tới lúc Daniel James nên rời Man United. Cụ thể, Danny Simpson chia sẻ trên Stadium Astro rằng: "Khi vừa tới Man United, cậu ấy liên tục ra sân ghi bàn với những màn trình diễn khá tốt.

    Nhưng mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn. Đôi khi cậu ấy như mất tích trên sân. Có lẽ cậu ấy thích chơi ở cánh trái hơn là cánh phải. Và chúng ta cũng nghe hàng loạt tin đồn xuất hiện rằng, cậu ấy đang được liên hệ tới Leeds United.

    Có lẽ đã đến lúc James phải ra sân và chơi bóng tuần này sang tuần khác, thay vì chơi 1 trong số 4 hoặc 5 trận, mà có vẻ như cậu ấy không phải kiểu cầu thủ đó. James cần ra sân thường xuyên để xây dựng tự tin và thể hiện những gì cậu ấy có thể làm."

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

      
    Tiểu Lam | 20:42 27/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...