MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Đà Nẵng lấy cựu tuyển thủ U23 Australia

    19:38 Thứ sáu 25/11/2022

    Rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tuyển chọn ngoại binh mùa giải 2022, CLB Đà Nẵng đã nhanh chóng kéo Nicholas Olsen từ đội Sài Gòn về sân Hòa Xuân.

    Chiều 25/11, HLV Phan Thanh Hùng đã đặt bút ký hợp đồng với cựu tuyển thủ U23 Australia. Olsen sinh năm 1995, chơi đa năng ở các vị trí tiền vệ và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Anh vừa kết thúc hợp đồng với CLB Sài Gòn.

    Tân binh của đội bóng sông Hàn ký hợp đồng 1+1, nghĩa là thi đấu một mùa giải và ưu tiên tái ký thêm mùa tiếp theo. Năm 2023, V.League sẽ có hai mùa giải và kéo dài đến tháng 5/2024 nên việc ổn định đội hình là điều cần tính toán.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa (trái) và HLV Phan Thanh Hùng vui mừng chào đón Olsen.

    Olsen đã không thể giúp đội bóng đầu tiên của mình ở Việt Nam trụ hạng V.League. Gia nhập từ tháng 8, cầu thủ 27 tuổi chơi 11 trận trong đội hình xuất phát với 990 phút và ghi 5 bàn cho CLB Sài Gòn.

    Cựu cầu thủ giải A-League nhanh chóng chứng minh được năng lực và khả năng thích nghi ở lượt về. Cách chơi của anh có dáng dấp giống với Lee Nguyễn. Anh được nhiều đội bóng chú ý và đặt vấn đề ngay khi đó.

    Trước khi chia tay CLB Sài Gòn, Olsen đã nghỉ hai trận cuối cùng vì chấn thương. Điều này khiến các đồng đội của anh không hài lòng. Họ cho rằng cầu thủ người Australia giữ chân để tìm đội bóng mới ở V.League 2023.

    Về phía CLB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng rút ra bài học sâu sắc về việc chọn cầu thủ ngoại. Ông đã chiêu mộ đến 8 ngoại binh trong mùa giải vừa qua nhưng tất cả đều mang tới nỗi thất vọng kéo dài suốt mùa giải. Do đó, đội bóng phải nhanh chóng tìm kiếm và lấy quân ngay sau khi trụ hạng thành công.

    Lê Minh | 17:00 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...