MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Đã đến lúc thầy Park phải chơi tấn công với đội hình siêu mạnh này

    11:00 Thứ ba 15/01/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã thành công cùng bóng đá Việt Nam với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, nhưng trận đấu với Yemen là cơ hội không thể tốt hơn để thầy Park đưa ra sự thay đổi mới.

    Không còn cách nào khác, ĐT Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước ĐT Yemen ở lượt trận cuối cùng thì mới có thể giành quyền vào vòng 1/8. Nếu làm được điều đó, thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải chơi tấn công trước đối thủ của mình.

    Đã đến lúc thầy Park phải chơi tấn công với đội hình siêu mạnh này - Bóng Đá

     Hồng Duy sẽ ra sân ở trận gặp Yemen?

    Sở dĩ với những gì ĐT Yemen đang thể hiện tại giải lần này, đoàn quân HLV Jan Kocian đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong khả năng phòng ngự lẫn tấn công, nếu như hàng tiền đạo chưa ghi được bàn thắng nào thì hàng thủ lại để thủng lưới đến 8 bàn.

    Điểm chung ở hai trận thua trước Iran và Iran là họ luôn chịu sức ép rất mạnh từ những đợt tấn công của đối thủ để từ đó bộc lộ sơ hở dẫn đến các bàn thua. Vì thế, việc duy trì được sức ép liên tục về phía Yemen là bài toán mà HLV Park Hang-seo buộc phải nghĩ đến.

    Để làm được điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải tung ra sân đội hình thiên về tấn công chứ không phải là phòng ngự phản công như trước nữa, bởi thực lực của Yemen là chưa đủ để có thể gây sức ép liên tục về phía ĐT Việt Nam.

    Cùng với đó, việc mất đi Duy Mạnh ở hàng phòng ngự mất đi một cầu thủ chất lượng. Vậy tại sao HLV Park Hang-seo không nhân cơ hội này tạo ra những sự thay đổi trong lối chơi, thay vì sử dụng sơ đồ 3-4-3 thì có thể chuyển sang 4-4-2 hoặc 4-3-3 chẳng hạn. Đó vừa là một sự thử nghiệm, vừa tạo ra sự mới mẻ cho ĐT Việt Nam.

    Trận đấu với ĐT Yemen là điều kiện thuận lợi để thầy Park có thể tạo ra những sự thay đổi đó, khi nhìn vào con người mà HLV Park Hang-seo có trong tay thì một đội hình siêu mạnh đã được người hâm mộ mường tượng ra. Cụ thể theo sơ đồ 4-3-3 như sau:

    Văn Lâm vẫn là chốt chặn tin tưởng ở trong khung thành. Bốn hậu vệ sẽ là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy bên cánh trái và Ngân Văn Đại phía đối diện. Điều này vừa tạo ra sự chắc chắn vừa có thể tăng cường khả năng tấn công.

    Ở hàng tiền vệ, nếu Đỗ Hùng Dũng mang lại sự chắc chắn và cứng cáp cho tuyến tiền vệ thì Quang Hải cùng Xuân Trường với tư duy chơi bóng thông minh sẽ góp phần tăng thêm "chất xám" hơn trong khâu triển khai bóng.

    Đã đến lúc thầy Park phải chơi tấn công với đội hình siêu mạnh này - Bóng Đá

     Đội hình thiên về tấn công mà thầy Park đang có trong tay.

    Trên hàng công, Văn Đức, Công Phượng và Văn Toàn sẽ là bộ ba có khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự như ĐT Yemen.

    HLV Park Hang-seo đã thành công cùng các cấp độ ĐT Việt Nam với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc trong một năm qua. Vì thế việc phải thay đổi lối chơi cũng không phải là điều dễ dàng trong một sớm một chiều, nhưng tại sao thầy Park không thử mạo hiểm một lần?

    Tịnh Đế | 10:40 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...