MỚI NHẤT :
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • Đã đến lúc Sir Alex Ferguson trở lại Man United

    18:12 Thứ bảy 20/11/2021

    BongDa.com.vn Cây viết Jeff Powell vừa có bài phân tích về tầm quan trọng của Sir Alex với Manchester United trên Daily Mail.

    Quyền lực ở Manchester United đang bị chia rẽ. Việc có quá nhiều cầu thủ chất lượng cũng đang trở thành vấn đề đối với họ. Nhiệm vụ tái thiết United đang được đặt lên vai dàn người cũ ở bộ máy quản lý, những người cũ ở bộ máy huấn luyện, thậm chí trên sân, họ cũng mong có thể nhận sự giúp đỡ của một người cũ là Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson luôn xuất hiện ở đó, nhưng CLB dường như không có ý định làm phiền quãng thời gian nghỉ hưu của huyền thoại này, ông cũng không có thói quen giống Paul Scholes hay Gary Neville, liên tục góp ý cho CLB. Nhưng có ai được trang bị tốt hơn để dễ dàng đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá của United hơn Fergie?

    Hé lộ lý do Sir Alex Ferguson đến Carrington - Bóng Đá

     Sir Alex không tự ý tham gia vào chuyện của M.U.

    Vị trí đó đã được John Murtough đảm nhiệm. Dưới trướng anh là cựu cầu thủ Darren Fletcher làm Giám đốc kỹ thuật, được hỗ trợ bởi Mick Court, Matt Judge và Justin Cochrane. 2 người khác trung thành với Old Trafford, Mike Phelan và Michael Carrick, cũng như Kieran McKenna là trợ lý huấn luyện viên đội 1. Rất nhiều cái tên làm việc nỗ lực, nhưng cho đến nay họ đều chưa thể phò Ole đưa Quỷ đỏ trở lại đúng hướng. 

    Bryan Robson, trong phim tài liệu sắp phát hành, đã đặt câu hỏi về sự trở lại của Sir Alex: "Câu hỏi là tại sao không? Gaffer có quá nhiều thứ để cống hiến. Ông ấy không muốn trở thành một sự hiện diện nặng nề đối với bất kỳ người quản lý mới nào. Nhưng tôi thấy những dấu hiệu cho thấy ông ấy sẽ đưa ra ý kiến đóng góp ngay bây giờ nếu được yêu cầu."

    Có những ý kiến cho rằng Solskjaer đã tìm đến lời khuyên của Ferguson không quá 3 hoặc 4 lần trong 3 năm cầm quyền. Nếu cảm thấy bị áp lực bởi sự hiện diện của cái bóng quá lớn của Sir Alex, Ole cần nhắc nhở bản thân rằng Fergie đã từng chấp nhận lời dạy của huyền thoại Sir Matt Busby.

    Bryan Robson issues plea to Ole Gunnar Solskjaer to speak to Sir Alex Ferguson MORE  - Bóng Đá

     Ole nên biết tận dụng kinh nghiệm từ Sir Alex.

    Sự ra đi của Ed Woodward có thể giúp Fergie trở lại vị trí có tầm ảnh hưởng dễ dàng hơn. Xét theo tính tình và cách làm việc của Alex trong quá khứ, ông sẽ không ngần ngại loại bỏ khỏi hệ thống những bánh xe đang làm mắc kẹt dây chuyền, dẫu đó là các học trò cưng một thời của ông. Lúc này đây, Sir Alex sẽ không phải bóng đen phủ lên sân Old Trafford, ông là giải pháp mà họ cần.

    Beckham hồi tưởng "Chiếc giày bay" của Sir Alex:

     
    Thanh Vũ | 17:42 20/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...