MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-2 PSG: Siêu phẩm (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Đã đến lúc Quang Hải xuất ngoại

    20:15 Thứ hai 14/03/2022

    Không gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, điểm đến của Quang Hải được dự đoán sẽ là một giải đấu hàng đầu châu lục - có thể Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

    Sau trận CLB Hà Nội hòa 0-0 với CLB TP HCM trên sân nhà Hàng Đẫy, người hâm mộ thấy ông bầu Đỗ Quang Hiển xuống sân bắt tay động viên, trò chuyện với thầy trò HLV Chun Jae-ho, trong đó có cả Quang Hải. Tuy nhiên, đây là trận mà ngôi sao người Đông Anh, TP Hà Nội không thi đấu, với lý do bị đau lưng.

    Trao đổi với báo chí, HLV Chung Jae-ho cho hay chưa biết chắc chắn thời điểm nào Quang Hải bình phục để có thể thi đấu trở lại. Vào ngày 16-3 và 4-4 tới, Hà Nội FC còn 2 trận đấu bù gặp Đông Á Thanh Hóa và Viettel. Việc HLV người Hàn Quốc để ngỏ khả năng Quang Hải ra sân khiến giới chuyên môn lo lắng, bởi đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngay sau vòng 4 V-League để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

     - Bóng Đá

    Quang Hải nhiều khả năng ra nước ngoài thi đấu sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội. Ảnh: HNFC.

    Mọi chuyện càng trở nên bất ngờ hơn khi sáng 13-3, thông tin Quang Hải và người đại diện đã từ chối gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC rộ lên. Thời hạn hợp đồng của Quang Hải với Hà Nội FC kết thúc vào ngày 12-4, cũng là dịp sinh nhật của tiền vệ sinh năm 1997. Ở tuổi 25, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ tự do, dù các nguồn tin cho biết mức lương mà Hà Nội FC đồng ý trả cho anh lên đến 400 triệu đồng/tháng. Mức lương này trở thành một rào cản lớn, bởi khó có đội bóng nào ở Việt Nam dám bỏ ra khoản tiền cao hơn để có được sự đồng ý từ ngôi sao tấn công hay nhất tuyển Việt Nam trong 4 năm dưới thời HLV Park Hang-seo.

    HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin từng không ít lần đề cập chuyện Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ chuyên môn. "Quang Hải, Hoàng Đức hay Văn Toàn cần phải ra nước ngoài thi đấu. Tốt nhất là ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, nơi họ phù hợp với môi trường thi đấu đỉnh cao. Quang Hải đã đạt tới ngưỡng chuyên môn ở V-League, không còn gì để giúp cậu ta có thể tiến bộ hơn được nữa. Nếu không sớm ra nước ngoài chơi bóng, trình độ của Quang Hải sẽ đi ngang, đến giới hạn về tuổi tác sẽ đi xuống." HLV Park Hang-seo nhận xét.

    Mới đây, cựu danh thủ Huỳnh Kesley Alves đã tiết lộ thông tin chính công ty đào tạo và chuyển nhượng cầu thủ của anh từng giới thiệu Quang Hải sang Tây Ban Nha thử sức ở CLB Alaves năm 2021. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, kế hoạch đưa Quang Hải sang châu Âu đã phá sản. Tuy nhiên, điều đó mở ra một khả năng mới cho Quang Hải về việc chọn lựa cơ hội xuất ngoại.

    Người đại diện của Quang Hải là ông Nguyễn Đắc Văn, Chủ tịch CLB Cần Thơ, vừa lên tiếng khẳng định mọi thông tin về việc cầu thủ này đàm phán gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, cũng như kế hoạch xuất ngoại đều chưa có thông báo chính thức. Thế nhưng, giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc ngôi sao tuyển Việt Nam này tìm bến đỗ mới, không phải ở trong nước. 

    Trọng tài trận B.Bình Dương - Hải Phòng mắc sai sót

    Sau trận hòa 2-2 giữa B.Bình Dương và CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League vào chiều 13-3 trên sân Gò Đậu, HLV Chu Đình Nghiêm và các cầu thủ đội khách đã phản ứng với cách điều hành của trọng tài Mai Xuân Hùng.

    HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài chính đã mắc sai lầm khi cho CLB B.Bình Dương hưởng phạt đền, bởi tình huống phạm lỗi của trung vệ Ngọc Thịnh ở phút 80 với cầu thủ Vĩ Hào diễn ra ngoài vòng cấm địa. Sau trận đấu, các cầu thủ CLB Hải Phòng phản ứng quyết liệt với trọng tài. Dù vậy, trận hòa này đã giúp Hải Phòng tiếp tục đứng đầu bảng với 8 điểm sau 4 trận đấu.

    Ở trận đấu đáng chú ý trên sân Hà Tĩnh, đội khách Topenland Bình Định đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công với tỉ số 3-1. Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất vòng 4, Sài Gòn FC và SLNA hòa 1-1.

    Anh Dũng - Nld.com.vn | 09:30 14/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...