MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • Đã đến lúc Pep thoát khỏi cái bóng của Barcelona

    20:47 Thứ năm 27/05/2021

    BongDa.com.vn Pep có khởi đầu sự nghiệp như mơ ở xứ Catalan nhưng đã 10 năm chưa được tham dự chung kết Champions League.

    Năm 2009 và 2011, Barcelona của Pep Guardiola 2 lần đánh bại Manchester United ở chung kết Champions League để giành chức vô địch C1 thứ 3 và thứ 4 trong lịch sử CLB, giúp Pep trở thành một trong những HLV thành công nhất thế giới bóng đá dù chỉ mới ở tuổi 40 vào thời điểm đó. Pep giành rất nhiều vinh quang khác cùng Barca, sau đó lần lượt đoạt các danh hiệu cùng Bayern Munich và Manchester City, tính đến nay đã có 9 chức vô địch quốc gia chỉ sau 12 năm ngồi ghế nóng các CLB.

    Liệu Pep Guardiola có thể bước vào ngôi đền huyền thoại? - Bóng Đá

     Pep có sự nghiệp huấn luyện rất thành công.

    Có một điều Pep không hài lòng khi đứng trước dư luận, đó là bởi ông bị gán mác một chiến lược gia may mắn, luôn được dẫn dắt những CLB lớn nhất, ở những thời điểm thuận lợi nhất, được đáp ứng mọi mong muốn về đội hình để áp dụng phong cách của mình. Khi Pep vô địch C1 2 lần cũng là thời điểm Barca sở hữu thế hệ vàng giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới. Bayern vốn thống trị bóng đá Đức, còn Man City được đầu tư nguồn tiền khổng lồ cho thị trường chuyển nhượng. Pep có thể không đồng tình với dư luận, nhưng thực tế kể từ sau năm 2011, ông chưa từng một lần trở lại chung kết Champions League. Cuối tuần này, Pep sẽ có màn tái xuất ở trận đấu danh giá này với Man City, trong trận gặp Chelsea.

    Pep đến Anh với mục tiêu lớn nhất là chức vô địch C1, nhưng những mùa gần đây liên tục bị loại bởi những đối thủ yếu hơn, đặc biệt là khi bại trận trước Lyon mùa giải 2019/2020. Cuối cùng, mùa này, ông cũng có thể giúp City chơi trận chung kết đầu tiên trong lịch sử.

    Dù đã tiếp nối chuỗi thống trị Bundesliga trong thời gian ở Bayern, Pep vẫn bị coi là đã có một khoảng thời gian thất bại ở xứ Bavaria vì việc thiếu hụt cúp C1. Man City là một thế lực mới, vẫn đang trên hành trình sưu tầm danh hiệu quốc nội, do đó chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa bị chỉ trích ở xứ sở sương mù, nhưng trận đấu cuối tuần này sẽ vẫn rất quan trọng với Pep.

    Relaxed Man City boss Pep Guardiola insists he has an 'incredibly good feeling' about next weekend's Champions League final against Chelsea...  - Bóng Đá

     Pep trở lại chung kết Champions League sau 10 năm.

    Người ta có thể nói ông ăn may ở các giải quốc nội, nhưng Champions League là một đấu trường thực sự, chỉ có đội bóng giỏi nhất mới chạm được tay vào chiếc cúp này. Vô địch C1, không chỉ Pep được nâng tầm, mà Pep cũng sẽ một lần nữa gạt hết những nghi ngờ trước nay về tài năng của ông.

    Những khoảnh khắc đẹp của Pep ở C1:

     
    Thanh Vũ | 20:17 27/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...