MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Đã đến lúc Kovacic và Chelsea đường ai nấy đi

    15:36 Thứ hai 22/05/2023

    BongDa.com.vn Trước việc chỉ còn 12 tháng hợp đồng, Chelsea cho phép tiền vệ Mateo Kovacic tìm bến đỗ mới ngay trong hè này.

     

    Cách đây không lâu, Mateo Kovacic khẳng định anh đang cảm thấy hạnh phúc tại Stamford Bridge và không có kế hoạch tìm đội bóng mới. Tuy nhiên, đáng tiếc cho cựu tiền vệ Real Madrid khi anh được xác nhận là không nằm trong kế hoạch của tân HLV Mauricio Pochettino ở mùa giải mới.

    Hợp đồng của cầu thủ Croatia với Chelsea chỉ còn thời hạn 1 năm. Thượng tầng đội bóng thành London muốn thanh lý Kovacic ngay trong hè này để được giá. Số 8 của Chelsea từng được rất trọng dụng ở khu trung tuyến nhưng nay lại ở vào tình thế buộc phải chia ly với đội bóng chủ quản. Vì đâu nên nỗi?

    Giovanni Trapattoni, HLV đã cùng tuyển Italy vô địch World Cup, mô tả Mateo Kovacic là “sự pha trộn giữa Kaka và Clarence Seedorf”. Câu nói đó đủ cho thấy tiềm năng của tuyển thủ Croatia là lớn đến nhường nào. Thực tế, có nhiều thời điểm Kovacic thi đấu lóe sáng trong màu áo Chelsea.

     - Bóng Đá

    Kovacic từng thu hút sự chú ý của các "đại gia" châu Âu khi chơi ấn tượng trong màu áo Dinamo Zagreb.

    Mùa bóng đáng nhớ nhất của Kovacic là 2019/2020, thời điểm COVID-19 còn hoành hành. Nhờ màn thể hiện tốt xuyên suốt cả mùa, tiền vệ trưởng thành từ Dinamo Zagreb nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Chelsea do người hâm mộ bình chọn. Tuy nhiên, sự ổn định là điều cầu thủ sinh năm 1994 còn thiếu.

    Giống như người đồng đội cũ Jorginho, Mateo Kovacic chưa thực sự đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng kể từ khi anh chuyển tới Stamford Bridge từ Real Madrid dưới dạng cho mượn vào năm 2018. Theo thống kê, Kovacic chỉ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86% và đóng góp 2 kiến tạo ở mùa giải năm nay. Như vậy là chưa đủ với một cầu thủ nắm giữ vai trò nhạc trưởng.

    Dù ở Inter, Real Madrid hay Chelsea, Kovacic đều được giao trọng trách sáng tạo, phân phối bóng và cầm nhịp. Thế nhưng, anh chưa thể làm được điều mà Kevin De Bruyne hay Bruno Fernandes đã tạo nên: cung cấp số lượng lớn pha kiến tạo. Nếu chơi mạo hiểm hơn, thay những đường chuyền kết nối bằng những pha chọc khe cho tiền đạo, có lẽ giờ đây cầu thủ 29 tuổi đã có thể vươn tầm trở thành tiền vệ đẳng cấp thế giới.

    Khi biết tương lai của mình sẽ không còn gắn bó lâu với Chelsea, Kovacic ắt hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Anh yêu Chelsea, yêu mọi thứ tại London.

     - Bóng Đá

    Kovacic từng giành Champions League cùng Chelsea ở mùa giải 2020/2021.

    Thời gian trôi nhanh thật đấy, tôi đã ở London được 5 năm rồi. Chelsea chính là đội bóng tôi gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Tôi và gia đình đều yêu London. Đồ ăn ở đây có thể không giống như ở Italy hay Tây Ban Nha nhưng nhìn chung rất tuyệt. Còn với Chelsea, đơn giản tôi xem đội bóng như mái nhà thứ hai của mình”, Kovacic chia sẻ.

    Xét khách quan, đây là thời điểm thích hợp để đôi bên đường ai nấy đi. Chelsea cần cắt giảm nhân sự nhằm cân đối lại quỹ lương và quan trọng hơn cả, dọn đường cho những bản hợp đồng mới theo nguyện vọng của tân thuyền trưởng Pochettino.

    Trong khi đó, Kovacic chưa hết thời. Anh vẫn có thể chơi tốt thêm vài mùa giải nữa ở những đội bóng hàng đầu châu Âu. Theo báo chí Anh, cả hai CLB thành Manchester được cho là đang bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ người Croatia. Ngoài ra, Thomas Tuchel cũng rất muốn tái hợp với học trò cũ tại Bayern Munich.

    Minh Đức | 15:06 22/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...