MỚI NHẤT :
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đã đến lúc chữ ký kỷ lục của Arsenal rũ bùn đứng dậy

    22:03 Thứ bảy 13/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Động thái muốn củng cố sức mạnh hàng công của Arsenal khiến một cái tên tại Emirates cảm thấy khó khăn.

    Nicolas Pepe phải vật lộn tìm kiếm suất đá chính tại Arsenal vào mùa giải năm nay khi Bukayo Saka và Emile Smith Rowe thi đấu thăng hoa. Trong sơ đồ 4-4-1-1 mà Mikel Arteta áp dụng thời gian gần đây, cặp đôi trẻ người Anh chính là các cái tên được bố trí dạt cánh. Điều này hạn chế tần suất ra sân của Pepe và dấy lên câu hỏi về tình trạng của anh tại Emirates vào thời điểm hiện tại.

    Pepe là chữ ký kỷ lục của CLB thành London với mức phí 72 triệu bảng. Song, từ ngày đến Arsenal, chân chạy cánh người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ cho thấy bản thân xứng đáng với con số khổng lồ ấy.

    Đã đến lúc chữ ký kỷ lục của Arsenal rũ bùn đứng dậy - Bóng Đá

     Pepe chưa thể hiện được nhiều điều tại Arsenal.

    Pepe từng có thời điểm thăng hoa, như cái cách anh rực sáng sau 2 trận tại Carabao Cup khi đóng góp dấu giày vào 3 bàn thắng của Arsenal ở mùa giải này. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Lille thiếu sự ổn định. Anh dường như chơi bóng theo cảm hứng thay vì biết cách giữ vững phong độ suốt thời gian dài.

    Chính vì vậy nên Arsenal bắt đầu mất kiên nhẫn với ngôi sao sinh năm 1995. Bằng chứng cho điều đó nằm ở việc đội chủ sân Emirates bắt đầu tính đến kế hoạch chiêu mộ các mục tiêu trên hàng công. Noa Lang và Dejan Kulusevski đều là 2 mẫu cầu thủ bám biên, vị trí sở trường của Pepe. Nếu một trong hai thương vụ này được hoàn tất, khả năng cầu thủ 26 tuổi bị ngó lơ nhiều hơn có thể xảy ra.

    Tương lai của Pepe đang là một dấu hỏi sau những màn trình diễn chưa đáp ứng đúng kỳ vọng. Không phải ngẫu nhiên mà Kevin Campbell khẳng định Pepe cần phải rũ bùn đứng dậy ở mùa giải này: "Tôi tin chắc đây là mùa giải Pepe phải chứng minh bản thân. Cậu ấy sẽ có cơ hội làm điều đó khi thi đấu tại Carabao Cup chẳng hạn. Cậu ấy cần phải tỏa sáng, nếu không thì thật khó nói."

    Đã đến lúc chữ ký kỷ lục của Arsenal rũ bùn đứng dậy - Bóng Đá

    Pepe phải tỏa sáng trước khi quá muộn.

    "Đây đã là mùa giải thứ 3 trong giao kèo 5 năm mà cậu ấy ký với Arsenal. Cậu ấy chưa thực sự tạo ra cú bứt phá nào mặc dù vào mùa giải vừa rồi, cậu ấy đã tiến bộ hơn. Nhưng như vậy đã đủ cho một thương vụ kỷ lục chưa? Tôi nghĩ là chưa."

    Pepe không còn nhiều thời gian tại Arsenal trong bối cảnh các sao trẻ tại CLB đang trưởng thành và đội bóng để mắt đến những mục tiêu tấn công xuất sắc khác. Đã đến lúc chân chạy cánh người Bờ Biển Ngà cho thấy mình xứng đáng với con số 72 triệu bảng trước khi quá muộn. 

    Video Pepe tập luyện:

     
    Lữ Phong | 21:33 13/11/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...