MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Đá đâu thua đó, TP.HCM đang “giấu bài”?

    23:47 Thứ sáu 07/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Từ đầu năm 2020 đến nay, thầy trò HLV Chung Hae Soung từ thua đến thua trong các trận giao hữu lẫn chính thức.

    Năm nay, á quân V-League, câu lạc bộ TP.HCM được giới chuyên môn đánh giá là đối trọng số 1 của Hà Nội trong cuộc đua tranh chức vô địch. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã “thay máu” lực lượng từ nội binh đến ngoại binh bằng những thương vụ đáng chú ý: Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Võ Huy Toàn, cựu tiền đạo tuyển Thụy Điển Viktor Prodell, “hòn đá tảng” Diakite…

    Trên lý thuyết, chiến lược gia Chung Hae Soung sở hữu trong tay đội hình chất lượng và đồng đều, tốt hơn mùa trước, đủ khả năng nghênh chiến trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy TP.HCM vẫn chưa thật sự “nóng máy”. Nhận xét này dựa trên phong độ mờ nhạt mà đoàn quân của tướng Chung thể hiện thời gian qua. Đến thời điểm này, dù có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng, đội chủ sân Thống Nhất đá đâu thua đó.

     - Bóng Đá

     Công Phượng và TP.HCM vẫn đang tìm chiến thắng đầu tay trong năm 2020.

    Cụ thể chiều nay 7/2, TP.HCM để thua 0-1 trước Becamex Bình Dương trong trận giao hữu trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là đợt cữ dượt cuối trước khi Công Phượng và đồng đội sang Myanmar đấu AFC Cup gặp Yangon United vào ngày 11/2. Trước đó, họ cũng trắng tay trước 2 đội bóng đến từ Hàn Quốc là Jeonnam Dragons, Ulsan Hyundai.

    Xen kẽ các trận "thử lửa" là thất bại 1-2 của TP.HCM trên đất Thái Lan trước Buriram United tại vòng sơ bộ AFC Champions League. Như vậy, sau 4 trận đấu kể từ đầu năm 2020 đến nay, hàng tấn công “khủng” với Công Phượng, Viktor Prodell, Jadue, Phi Sơn, Huy Toàn…chưa một lần phá lưới đối thủ. Bàn thắng duy nhất của TP.HCM do công trung vệ Diakite rút ngắn cách biệt 1-2 trước Buriram.

    Công tâm mà đánh giá TP.HCM đang trong giai đoạn chuẩn bị và thất bại ở những trận giao hữu cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thế nhưng người hâm mộ ít nhiều hoang mang, bởi thầy trò tướng Chung chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi. Có thể hiểu những tân binh Huy Toàn, Công Phượng, Đức Lương, Xuân Nam…cần thời gian để hòa nhập, bắt nhịp với đội bóng mới. Từ những trận đấu vừa qua phần nào chứng tỏ không dễ để chiến lược gia Chung Hae Soung kết hợp những ngôi sao đẳng cấp trở thành một khối thống nhất và đáng gờm như kỳ vọng của cổ động viên.

     - Bóng Đá

     TP.HCM sẽ kịp lấy lại phong độ trong trận gặp Yangon United. Ảnh CLB TP.HCM.

    Nói tóm lại người hâm mộ câu lạc bộ TP.HCM có lý do để lo lắng cho đội nhà sau những trận cầu đầu mùa giải. Hy vọng là chiến lược gia Chung Hae Soung sẽ kịp thời điều chỉnh điểm rơi phong độ, giúp đội bóng áo đỏ có chiến thắng đầu tay trước Yangon United trong khuôn khổ AFC Cup 2020.

    Tiểu Phương | 23:17 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...