MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Đã bắt được hooligan làm loạn sau trận Schalke - Manhchester City

    17:11 Thứ ba 26/02/2019

    BongDa.com.vn Manchester City đã vượt qua Schalke 04 với tỉ só 3 - 2 tại Champions League nhưng có một sự việc khác cũng gây chú ý không kém.

    2 bàn thắng vào những phút cuối cùng của Leroy Sane và Raheem Sterling đã giúp Manchester City "sống lại" tại Veltins Arena. Đội bóng nước Đức đã không giữ được thành quả của mình mặc dù đã dẫn trước thầy trò Pep Guardiola 2 - 1.

    Nhưng có một sự việc gây ồn ào không kém sau trận đấu. Ngày hôm đó, đã xảy ra vụ xô xát giữa những CĐV Schalke và Manchester City. Và theo cảnh sát nước Đức đưa tin, họ đã bắt giữ được nghi phạm xuất hiện trong cuộc ẩu đả đó.

    Cảnh sát cho rằng, đây là nghi phạm 30 tuổi và là một thành viên trong nhóm bạo động của Schalke có tên là Hugos.

    Nghi can bị bắt sau khi có hành vi đánh CĐV của Manchester City và anh chàng xấu số này vẫn đang phải "giành giật sự sống" cho mình trong bệnh viện.

     - Bóng Đá

     Cảnh sát bắt được nghi phạm trong cuộc bạo loạn tại Veltins Arena.

    Sự cố đáng tiếc này xảy ra vào lúc 10:50 tối bên trong sân vận động Veltins Arena khi cảnh sát gần đó nhận được thông báo có vụ bạo lực giữa CĐV nước Đức và nước Anh  

    Sau khi cuộc bắt giữ được đưa ra, cảnh sát đã cho tuyên bố về vụ việc này vào ngày thứ 2. Họ nói:

    "Chúng tôi đã mở rộng cuộc điều tra nhằm tìm kiếm đối tượng gây vụ việc bạo động này. Cuối cùng cũng đã bắt được người đàn ông 30 tuổi được cho rằng là thành viên trong nhóm CĐV quá khích tại Schalke có tên là Hugos. Sau đó nghi phạm này được chuyển đến trại cải huấn để giam giữ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 16:40 26/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...