MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Đá bạc nhược, HLV của U23 Malaysia sắp từ chức

    00:01 Chủ nhật 07/06/2015

    HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia bóng gió khả năng từ chức sau màn trình diễn bạc nhược tại SEA Games 28.

    (BongDa.com.vn) – HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia bóng gió khả năng từ chức sau màn trình diễn bạc nhược tại SEA Games 28.

    U23 Malaysia

    Trận thua 0-1 trước U23 Thái Lan coi như đặt dấu chấm hết cho cơ hội đi tiếp của U23 Malaysia tại SEA Games 28. Lúc này, họ mới chỉ giành được 3 điểm sau ba trận và sẽ chạm trán với U23 Brunei vào ngày 8/6 và U23 Lào ba ngày sau đó. Trước thành tích nhạt nhoà này, HLV Ong Kim Swee để ngỏ khả năng từ chức.

    Trả lời phỏng vấn với báo chí về vấn đề trên, HLV Ong Kim Swee nói: “Tôi không chắc nữa. Tuy nhiên, hãy để tôi hoàn tất nốt hai trận còn lại gặp Brunei và Lào. Chắc chắn sau đó, tôi sẽ có quyết định cuối cùng. Dù vậy, tôi nghĩ cuộc chơi của mình tại ba kỳ SEA Games là đủ rồi.

    Được biết, HLV Ong Kim Swee từng dẫn dắt Malaysia giành huy chương vàng SEA Games 2011. Tuy nhiên, U23 Malaysia tại SEA Games 28 đã chơi không tốt như các giải đấu trước đó. Chính điều này khiến HLV Ong Kim Swee rất thất vọng.

    Đúng là Thái Lan, Malaysia và Việt Nam đang chạy đua cho hai suất vào bán kết. Do đó, đội nào thua trận đầu tiên trong các cuộc đối đầu trực tiếp sẽ chịu rất nhiều áp lực.

    Và thật không may khi chúng tôi phải đá với Việt Nam trước và nhận thất bại. Điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Chẳng những vậy, chúng tôi có chưa đầy 48 giờ để nạp lại năng lượng khi bước vào trận gặp Thái Lan lúc 4 giờ chiều. Với Việt Nam và Thái Lan, đó là lợi thế của họ…

    … Lúc này, chúng tôi phải ngồi lại và nhìn vào các chương trình bóng đá để tìm ra nguyên nhân thất bại. Đây không phải lúc chỉ trích các trận đấu. Song, chúng tôi thừa nhận Thái Lan và Việt Nam đang ở trên Malaysia lúc này.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...