MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Cựu tuyển thủ U20 Australia đến CLB Sài Gòn

    18:34 Thứ tư 17/08/2022

    Nicholas Olsen là cái tên cuối cùng được Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức chốt sổ trước khi thị trường chuyển nhượng V-League 2022 khép lại vào tối 17/8.

    Olsen sinh năm 1995, chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và có thể thi đấu cả cánh trái. Cầu thủ 27 tuổi sẽ chỉ chơi 3 tháng để giúp CLB Sài Gòn trụ hạng thành công. Olsen từng khoác áo U20 Australia năm 2013.

    Anh vừa chia tay CLB Brisbane Roar ở giải A-League để khoác áo đội bóng Sài Gòn tại V-League 2022. Olsen chỉ cao 1,75 m nhưng được đánh giá nhanh nhẹn và khéo léo, sẽ bổ sung tốt cho hàng tiền vệ.

     - Bóng Đá

    Olsen (phải) từng chơi bóng ở Kuwait và bị đội Al-Jarha nợ lương năm 2020.

    CLB Sài Gòn chia tay tiền đạo Andre Vieira (số 10) để nhường chỗ cho Olsen. GĐKT Lê Huỳnh Đức thanh lý cả ba ngoại binh hồi đầu mùa mà HLV Phùng Thanh Phương chọn lựa, gồm cả trung vệ Ahn Byung-keon. Trong số này, Andre Vieira ghi 3 bàn trước khi rời đi. Gustavo Costa có 4 pha lập công, đã chuyển sang đội Thanh Hóa. Cầu thủ người Brazil bị đánh giá hay chấn thương nhưng là người ghi nhiều bàn nhất đội.

    Như vậy, ba tân ngoại binh của CLB Sài Gòn sẽ gồm tiền đạo Matheus Vieira Da Silva (1997), trung vệ Rodrigue Nanitelamio (1996) và tiền vệ Olsen (1995). Ba ngoại binh ở ba trục, trải dài các tuyến là sự thay đổi lớn của đội ở giai đoạn hai.

    CLB Sài Gòn sẽ có "trận đấu 6 điểm" với đội TP.HCM ở vòng 13. Đây là vòng đấu "sinh tử" của hai đội bóng cùng thành phố. Chủ nhà Sài Gòn đang kém CLB TP.HCM 2 điểm. Đội nào thua sẽ xếp chót bảng sau lượt đi và đối mặt trực tiếp nguy cơ rớt hạng.

    Bên cạnh đó, nhiều khả năng, CLB Sài Gòn sẽ công bố tân binh Liễu Quang Vinh từ Đà Nẵng chuyển vào để "khóa sổ" lực lượng ở lượt về.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 14:55 17/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...