MỚI NHẤT :
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Cựu tuyển thủ Pháp cập bến V-League?; Báo Indonesia chê U23 Việt Nam

    16:07 Thứ năm 14/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Indonesia không đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VL U23 châu Á 2024.

    Cựu tuyển thủ Pháp cập bến V-League?

    Tờ báo nổi tiếng của Pháp là L'equipe mới đây đưa tin, tiền đạo người Cameroon, Paul-Georges Ntep dự kiến sẽ sang Việt Nam để gia nhập CLB TP.HCM thi đấu tại V-League 2023/2024. Cầu thủ sinh năm 1992 khởi nghiệp tại Pháp trong màu áo US Ris Orangis và có thời gian thi đấu tại Ligue 1 cho Auxerre, Rennes, Saint-Etienne hay Guingamp.

    Cựu tuyển thủ Pháp cập bến V-League; Báo Indonesia chê U23 Việt Nam  - Bóng Đá

    CLB TP.HCM có những liên hệ với Paul-Georges Ntep.

    Năm 2015, Paul-Georges Ntep từng được định giá lên tới 10 triệu euro. Anh đã được triệu tập lên màu áo U18, U19, U20 và U21 Pháp trong giai đoạn 2011-2014. Chân sút 31 tuổi cũng được gọi lên ĐTQG của xứ lục lăng trước khi chọn khoác áo ĐT Cameroon.

    Báo Indonesia chê U23 Việt Nam 

    Truyền thông Indonesia đánh giá không cao màn trình diễn của đoàn quân HLV Philippe Troussier tại VL U23 châu Á 2024. Tờ CNN viết: "Thái Lan là đội có thành tích gần nhất với U23 Indonesia. Còn U23 Việt Nam sở hữu thành tích kém hơn Thái Lan và Indonesia".

    Cựu tuyển thủ Pháp cập bến V-League; Báo Indonesia chê U23 Việt Nam  - Bóng Đá

    Báo Indonesia chê thành tích của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

    "Indonesia mới là đại diện ĐNÁ có sự thể hiện mạnh mẽ và ấn tượng nhất tại VL U23 ĐNÁ. Đoàn quân HLV Shin Tae-yong thể hiện sự vượt trội so với các đội tuyển khác trong khu vực, dễ dàng đứng đầu bảng K để lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á. Thành tích mà Marselino Ferdinan giành được là quá ấn tượng khi ghi được 11 bàn và không thủng lưới bàn nào", tờ CNN của xứ vạn đảo ca ngợi.

    Công Phượng trở lại HAGL

    Sau khi kết thúc đợt hội quân của ĐT Việt Nam với chiến thắng trước Palestine, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có chuyến trở về HAGL để thăm lại CLB cũ. Được biết, tiền đạo sinh năm 1995 muốn thắp hương cho người thầy cũ vừa qua đời là HLV Dương Minh Ninh cùng bác sĩ Đào Trọng Trí.

    Tại Phố Núi, Nguyễn Công Phượng đã có buổi gặp gỡ và tặng áo đấu cho HLV Kiatisuk Senamuang. Chiến lược gia người Thái Lan cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại người học trò cũ. Ông đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng CP10 trên trang cá nhân cùng lời nhắn: "Cảm ơn em vì đã ghé thăm".

    Sao Olympic Việt Nam không ngại đối thủ nào

    Sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2024, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã ngay lập tức hội quân cùng đội Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn để chuẩn bị cho Asiad 19. Phát biểu trước báo giới trước chiến dịch tại Trung Quốc, ngôi sao trẻ sinh năm 2003 tỏ ra tự tin. Anh cho hay: "Tôi không e ngại đối thủ nào cả. Toàn đội sẽ chiến đấu từng trận một".

    Cựu tuyển thủ Pháp cập bến V-League; Báo Indonesia chê U23 Việt Nam  - Bóng Đá

    Nguyễn Thái Sơn đặt quyết tâm cao trước Asiad 19.

    Bên cạnh đó, Thái Sơn cũng chia sẻ những kinh nghiệm rút ra cho bản thân: "Việc thi đấu nhiều giúp tôi cải thiện khả năng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những tình huống mắc lỗi. Dù ít tập luyện nhưng các cầu thủ đã quen nhau từ lâu nên khá hiểu nhau".

    CĐV Trung Quốc bất ngờ quay lưng với đội nhà

    Trong trận giao hữu giữa ĐT Trung Quốc và Syria, khi tỷ số đang là 0-1 thuộc về đại diện Tây Á, một hình ảnh bất ngờ đã xuất hiện trên khán đài khi các CĐV của đất nước tỷ dân đã quay sang ủng hộ đội khách. Điều này được xem là hành động thể hiện sự phẫn nộ trước thành tích kém cỏi của ĐTQG nước này trong suốt thời gian qua.

    Phát biểu sau trận đấu đó, HLV Hector Cooper đã rất ngạc nhiên trước hành động của CĐV Trung Quốc. Ông vui vẻ cho biết: "Hiếm khi nào tôi nhận được sự cổ vũ của các CĐV đội chủ nhà trong một trận đấu trên sân khách như vậy'.

    Danh Nguyễn | 15:37 14/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...