MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Cựu tuyển thủ Anh bị chê đá kém chưa từng thấy ở Indonesia

    22:28 Thứ tư 02/08/2017 | 1

    Tiền đạo nổi danh một thời tại Premier League, Carlton Cole, bị CLB Persib Bandung (Indonesia) thanh lý hợp đồng chỉ sau hơn 4 tháng khoác áo.

    Hồi tháng 3, làng bóng đá Đông Nam Á được phen dậy sóng khi đội bóng hàng đầu Indonesia, Persib Bandung, liên tiếp mang về 2 ngôi sao đình đám từng khoác áo Chelsea, Michael Essien và Carlton Cole. Cả hai được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng xứ Vạn đảo ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

    Tuy nhiên chỉ sau 4 tháng, kịch bản tươi đẹp được ban lãnh đạo Persib Bandung vẽ lên chỉ còn lại một màu u ám. Dù có sự góp mặt của hai cựu sao Premier League, Persib thi đấu kém cỏi và hiện chỉ có được vị trí thứ 14 trên 18 đội dự Liga 1 (giải VĐQG Indonesia).

    Cá nhân tiền đạo Carlton Cole còn gây thất vọng nhiều hơn. Chân sút từng 7 lần khoác áo tuyển Anh “tịt ngòi” trong cả 5 trận ra sân và trình diễn phong độ rất mờ nhạt.

    Không chấp nhận chứng kiến Cole tiếp tục “đá chơi, ăn tiền”, ban lãnh đạo Persib Bandung quyết định thanh lý hợp đồng sớm với ngôi sao này dù bản giao kèo còn hiệu lực tới tháng 1 sang năm.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Carlton Cole khi ra mắt Persib Bandung hồi cuối tháng 3. Ảnh: The Sun.

    “Carlton thi đấu quá tệ nếu so với những cầu thủ ngoại khác từng khoác áo Persib. Cậu ấy chơi vật vờ và gần như chẳng có đóng góp nào đáng kể cho đội bóng,” HLV Umuh Muchtar lý giải.

    Trả lời phỏng vấn trên TalkSPORT, Cole lập tức đáp trả ông thầy và cho rằng bản thân không được tôn trọng đúng mực. “Tôi không thích hợp với những trò hề tại đây. HLV không ký hợp đồng với tôi và ông ta cũng chẳng muốn tôi được chơi bóng.”

    Theo chân sút 34 tuổi, sự quản lý yếu kém của HLV và những đấu đá nơi hậu trường mới thực sự là nguyên nhân khiến một đội bóng hàng đầu như Persib Bandung thi đấu sa sút. “Tôi và Essien đều nỗ lực nhưng HLV, người thường chỉ biết chỉ tay năm ngón, mới có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.”

    Thành Quảng | 13:40 02/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...