MỚI NHẤT :
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cựu trọng tài ám chỉ Liverpool thắng may mắn Forest

    11:57 Thứ hai 04/03/2024

    BongDa.com.vn Bình luận trên Sky Sports, cựu trọng tài Premier League, Mike Dean cho rằng trọng tài Paul Tierney đã mắc sai lầm lớn ở trận đấu giữa Nottingham Forest với Liverpool.

    Đêm thứ 7, Liverpool đã có chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Forest. Suốt cả trận đấu, đoàn quân Jurgen Klopp gặp bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự chơi tập trung và kỷ luật của đội chủ nhà. 

    Phải đến những phút cuối cùng, CĐV The Kop mới có cơ hội được ăn mừng bàn thắng khi tiền đạo vào sân thay người Darwin Nunez có pha đánh đầu hiểm hóc sau đường rót bóng thuận lợi từ Alexis Mac Allister, qua đó giúp Lữ Đoàn Đỏ giành trọn 3 điểm nhằm củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

    Về phần Forest, rõ ràng đội chủ nhà vô cùng thất vọng khi phải nhận trận thua ở những phút cuối, ngoài ra, đoàn quân Nuno Espirito Santo có quyền không hài lòng bởi trước khi Nunez lập công, trọng tài chính Paul Tierney đã có quyết định gây tranh cãi. 

    Cụ thể, vị vua áo đen này chủ động dừng tình huống phản công của Forest sau khi nhận thấy trung vệ Ibrahima Konate bên phía Liverpool bị đau nhưng thay vì trả bóng lại cho đội chủ nhà sau đó, Tierney lại đưa bóng cho The Kop và “lợi thế” này ngay lập tức được Liverpool cụ thể hóa triệt để. 

    Mike Dean pinpoints 'monumental error' by ref in build-up to controversial Liverpool winner - Bóng Đá

     Dean không hài lòng với quyết định của Tierney trong trận đấu giữa Forest và Liverpool. 

    Tất nhiên tình huống trên đã gây ra cuộc tranh luận lên trên các phương tiện truyền thông và cựu trọng tài kỳ cựu Dean thừa nhận đàn em Tierney đã mắc 1 sai lầm làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu

    “Tất nhiên Forest sẽ rất thất vọng bởi họ đã thi đấu tốt nhưng không thể giành lấy điểm số bởi 1 sai lầm tai hại”, Dean nói trên Sky Sports. “Tôi nghĩ Tierney nên nhận ra lỗi sai của mình và thật không may mắn khi sai sót ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu. Theo luật, các trọng tài cần trả lại bóng cho đội đang kiểm soát nó trước khi thổi còi dừng trận, do đó các cầu thủ Forest lẽ ra phải được kiểm soát bóng sau khi Konate được chăm sóc y tế”. 

    Trắng tay trước Liverpool, Forest vẫn dậm chân ở vị trí thứ 17 trên BXH với 24 điểm sau 27 trận. Đoàn quân Santo hiện hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Việt Tùng | 11:27 04/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...