MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Cựu trợ lý Mourinho chỉ trích Ten Hag không biết dùng Ronaldo

    14:26 Thứ tư 16/11/2022 | 1

    Cựu trợ lý Jose Morais của Real Madrid tin rằng HLV Erik ten Hag không đủ năng lực để huấn luyện Cristiano Ronaldo.

    Cựu trợ lý Mourinho chỉ trích Ten Hag không biết dùng Ronaldo - Bóng Đá

    Ronaldo bị chỉ trích sau bài phỏng vấn nói xấu nhiều thành viên MU. 

    "Có một cầu thủ như Ronaldo trong đội là vinh hạnh của bất kỳ HLV nào", Jose Morais, cựu trợ lý của Jose Mourinho tại Real, cho biết, "Ronaldo là một người nhạy cảm và thực tế. Tôi không muốn dùng đến từ UFO để miêu tả về tài năng của cậu ấy vì Ronaldo chỉ là con người".

    "Tôi muốn nói rằng bạn phải là một HLV đặc biệt để huấn luyện những cầu thủ đặc biệt. Để làm một HLV như vậy, bạn phải biết cách đối phó với những tình huống xảy ra như vừa rồi. Những bài phát biểu mang đến sự tích cực nên được xuất hiện. Việc thiết lập niềm tin giữa đôi bên phụ thuộc vào các yếu tố liên quan đến sự phát triển cầu thủ. Huấn luyện viên giỏi có thể dễ dàng đối phó với những tình huống như thế này", ông Morais nói thêm.

    Trợ lý Morais làm việc cùng Ronaldo trong giai đoạn 2010-2013. Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu bùng nổ trong thời điểm đó khi ghi đến 168 bàn cho Real. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ronaldo và Mourinho đổ vỡ khi CR7 không hài lòng với triết lý bóng đá thực dụng của "Người đặc biệt".

    Theo ESPN, HLV Ten Hag nói với ban lãnh đạo MU rằng ông sẽ không dùng Ronaldo trong phần còn lại của mùa giải. CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng bán CR7 ngay kỳ chuyển nhượng sắp tới dù có tìm được người thay thế hay không. "Quỷ đỏ" được cho đang tìm kiếm dịch vụ pháp lý để giải quyết rắc rối sau bài phỏng vấn "bùng nổ" của CR7.

    Ronaldo hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha và bắt đầu tập luyện từ ngày 14/11 để chuẩn bị cho World Cup 2022. Sau thời gian cáo ốm ở MU, siêu sao 37 tuổi này ra sân tập luyện với thể trạng tốt nhất. Ronaldo còn thể hiện vẻ mặt vui vẻ với các đồng đội trên tuyển.

    Chia sẻ trên trang cá nhân hôm 15/11, CR7 viết: "Tập trung tuyệt đối vào công việc ở tuyển quốc gia. Hãy đoàn kết để hiện thực hóa giấc mơ của tất cả người dân Bồ Đào Nha".

    Tại World Cup 2022, tuyển Bồ Đào Nha ở bảng H cùng Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Ở trận ra quân vào ngày 24/11, Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Ghana.

    Duy Luân | 12:25 16/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...