MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Cựu tổng thống Pháp hé lộ thương vụ Mbappe trong quá khứ

    08:04 Thứ tư 13/12/2023

    BongDa.com.vn Chia sẻ trong chương trình Espejo Público, cựu tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy cho rằng mình không phải là người thuyết phục Kylian Mbappe từ chối Real Madrid.

    Vào thời điểm này, Kylian Mbappe chỉ còn nửa năm hợp đồng với PSG. Điều này đồng nghĩa nếu không gia hạn, tiền đạo người Pháp có thể rời đội bóng nước Pháp mà họ không nhận được bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.

    Sarkozy on Mbappe - Bóng Đá

     Mbappe có thể chia tay PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Bàn về tương lai của Mbappe, cựu tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy cho biết ông vẫn muốn thấy anh tiếp tục chơi bóng trong màu áo PSG. 

    Sarkozy nói: "Tôi biết rõ Florentino Pérez. Tôi ngưỡng mộ ông ấy, nhưng Mbappe đã ở lại Paris."

    "Tại sao ư? Đó không phải điều quan trọng. Sự thật là cậu ấy đã ở lại. Tôi không có trách nhiệm (trong việc thuyết phục Mbappe ở lại). Tôi không đóng vai trò đó. Tôi rất vui vì cậu ấy đã ở lại."

    "Tôi không phải là người phát ngôn của Kylian," cựu tổng thống Pháp nói thêm. "Tôi biết cậu ấy. Tôi đánh giá cao cậu ấy."

    Rất nhiều đội bóng lớn đang theo đuổi Mbappe vào lúc này tuy nhiên những báo cáo gần đây cho rằng Real Madrid vẫn là bến đỗ ưu tiên của chân sút này. Việc Los Blancos không mua tiền đạo đẳng cấp nào trong hè 2023 được cho là bước đà để chiêu mộ Mbappe trong thời gian tới.

    Ngọa Long | 07:34 13/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...