MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Cựu tiền đạo V-League tỏa sáng tại Indonesia

    20:23 Thứ bảy 24/02/2018

    Chân sút Marko Simic đang khiến người hâm mộ xứ vạn đảo phát cuồng với phong độ ghi bàn ấn tượng. Họ đang mong anh nhập tịch để thi đấu cho tuyển quốc gia Indonesia.

     - Bóng Đá

     

    Cựu tiền đạo V-League ghi siêu phẩm tại Indonesia Chân sút cũ của Bình Dương có tình huống ngả người móc bóng đẹp mắt, giúp Persija đánh bại Bali United 3-0 để giành Cúp Tổng thống Indonesia 2018.

    Marko Simic mang quốc tịch Croatia. Tiền đạo sinh năm 1988 đã thi đấu cho Bình Dương, Long An và Đồng Tháp từ năm 2015 đến 2017. Tại đấu trường V-League, anh ghi được 11 bàn sau 25 trận đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không quá ấn tượng.

    Tuy nhiên sau khi rời Việt Nam, anh thể hiện phong độ thuyết phục. Trong năm 2017, anh lần lượt khoác áo Negeri Sembilan và Melaka United ở Malaysia. Tại đây, chân sút 30 tuổi có được 16 bàn thắng sau 22 trận đấu.

    Bắt đầu từ năm 2018, cựu cầu thủ của U21 Croatia đến đầu quân cho Persija (Indonesia). Tại Cúp Tổng thống mới đây, Marko Simic ghi đến 11 bàn thắng, giúp đội nhà lên ngôi vô địch thuyết phục. Ở trận chung kết, chính anh là người lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Bali United 3-0.

    Phong độ xuất sắc giúp Marko Simic nhận danh hiệu vua phá lưới (bỏ xa người đứng sau là Stefano Lilipaly đến 6 bàn) và cầu thủ hay nhất giải. Người hâm mộ Persija nói riêng và Indonesia phát cuồng với màn trình diễn của cựu cầu thủ V-League. Họ đang mong anh sẽ nhập tịch để thi đấu cho tuyển Indonesia trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Anh nhận danh hiệu vua phá lưới lẫn cầu thủ hay nhất giải.

    HLV Persija Stafano Cugurra cho rằng sẽ rất tốt nếu Marko Simic có quốc tịch Indonesia. Ông nói: “Phải hỏi trực tiếp Marko, cậu ấy có muốn nhập tịch hay không, nếu muốn tại sao chúng ta lại không làm? Tôi nghĩ điều đó tốt cho đội tuyển Indonesia”.

    Marko Simic chỉ mới khoác áo các đội U19, U21 Croatia. Theo quy định của FIFA, anh hoàn toàn có thể đại diện cho Indonesia thi đấu các trận đấu quốc tế nếu nhập tịch thành công. Thời gian gần đây, việc dùng các cầu thủ nhập tịch gần như là làn sóng tất yếu của tuyển Indonesia. Có thể nói đến trường hợp của Lilipaly – tiền vệ từng chơi cho U17 Hà Lan, nhưng đã khoác áo Indonesia thi đấu ở AFF Cup 2016.

    Bản thân Marko Simic cũng rất hào hứng trước viễn cảnh khoác áo tuyển Indonesia. Anh đang cảm thấy hạnh phúc khi được tận hưởng không khí bóng đá tuyệt vời tại đây. “Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là niềm tự hào với các cầu thủ, nếu Indonesia cần, tôi sẵn sàng”, Simic cho biết trên tờ Bola.

    Indonesia

     - Bóng Đá

     

    Indonesia là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Đất nước này được mệnh danh là "Xứ sở vạn đảo", lãnh thổ của nó bao gồm 13.487 hòn đảo. Indonesia có biên giới trên đất liền với Papua New Guinea, Đông Timor và Malaysia, ngoài ra giáp các nước Singapore, Philippines, Úc, và lãnh thổ Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ.

    Bạn có biết: Indonesia là quốc gia đứng thứ 14 trên thế giới về diện tích đất (thứ 7 thế giới nếu gồm biển và đất liền), là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Quốc gia này còn có hòn đảo đông dân nhất thế giới, Java, chiếm hơn một nửa dân số cả nước.

    Diện tích: 1,904,569 km2 (đất liền)
    Dân số: 261 triệu (2016)
    GDP: 3,895 USD (đầu người, 2017)
    Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
    Mã điện thoại: 62
    Thủ đô: Jakarta

    Nguyễn Đăng | 17:16 24/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...