MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Cựu tiền đạo Man City: 'Haaland chưa thể hiện hết 50% năng lực'

    17:54 Thứ năm 29/09/2022

    Paul Dickov tin rằng Erling Haaland hiện tại chưa phải phiên bản hoàn hảo và còn có thể tốt hơn trong tương lai gần.

     - Bóng Đá

    Paul Dickov cho rằng cổ động viên Man City chưa thấy hết sự đáng sợ của Haaland.

    Trong buổi bình luận trên đài Sky Sports hôm 28/9, cựu danh thủ Paul Dickov cho biết: "Điều đáng sợ với tôi và cổ động viên là Haaland còn chưa thể hiện hết 50% năng lực của mình. Cậu ấy còn bận làm quen với các đồng đội. Sự giúp sức của những Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish hay Bernardo Silva sẽ giúp Haaland có thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Ý chí của Haaland cũng là điều khiến tôi ấn tượng. Cậu ấy không bao giờ nản lòng và luôn nghĩ rằng bản thân sẽ sút tung lưới đối thủ."

    Haaland ghi 14 bàn sau 10 trận và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Premier League 2022/23. Cú đúp vào lưới Sevilla hôm 7/9 giúp Haaland trở thành cầu thủ đạt mốc 25 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League (sau 20 trận). Tỷ lệ sút trúng đích của Haaland đang là hơn 60%.

    Hôm 7/9, De Bruyne có những chia sẻ đầu tiên về đối tác mới Haaland. Tiền vệ người Bỉ cho biết: “Tôi nghĩ cách Haaland thích nghi với đội bóng thực sự rất tốt. Nếu cậu ấy có thể điều chỉnh theo cách chúng tôi thi đấu, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn. Khi đó, Man City sẽ trở thành cái tên khiến các đối thủ phải e dè mỗi khi đối đầu”.

    Rio Ferdinand, cựu trung vệ MU, khen ngợi tài năng của Haaland: "Nếu tiếp tục thi đấu như thế này đồng thời giúp Man City vô địch Champions League, Haaland có thể cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng. Không ai có thể áp sát thành tích ghi bàn của cậu ấy vào lúc này".

    Trở về đội tuyển, Haaland đá trọn vẹn hai trận cho Na Uy trước Slovenia (24/9) và Serbia (27/9) ở Nations League, ghi một bàn. Cuối tuần này, tiền đạo sinh năm 2000 có trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp trên sân Etihad vào ngày 2/10. Trong buổi lễ ra mắt Man City, Haaland tiết lộ MU là đối thủ mà anh háo hức muốn đối đầu nhất.

    Duy Luân - Zing.vn | 16:00 29/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc