MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Cựu sao NHA: "Tôi muốn NHM Nhật Bản đến xem đội nhà chiến thắng"

    06:13 Thứ hai 28/03/2022

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Southampton Maya Yoshida rất mong muốn NHM Nhật Bản đến sân cổ vũ cho đội nhà ở trận gặp Việt Nam.

    Trước thềm trận tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân Saitama tại lượt trận cuối vòng loại World Cup 2022, trung vệ Maya Yoshida phát biểu với truyền thông Nhật Bản:

    "Sân Saitama có thể chứa 60.000 cổ động viên đến cổ vũ ở trận đấu với ĐT Việt Nam. Chúng tôi đã không thể thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM trong suốt quãng thời gian diễn ra vòng loại cuối World Cup 2022 vừa qua.

    Cựu sao NHA:

    Yoshida mong muốn NHM đến sân cổ vũ ĐT Nhật Bản trận gặp Việt Nam.

    Tôi chưa thể lên tiếng nhưng tôi mong muốn sẽ có 60.000 người tới đây để chứng kiến chúng tôi cùng nhau giành chiến thắng. Chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui giành được tấm vé tham dự VCK World Cup trước đông đảo NHM. Tôi hy vọng mọi người sẽ đến sân. Chúng tôi sẽ đáp lại bằng màn thể hiện tốt nhất ở trận gặp ĐT Việt Nam. Vì vậy, hãy tới cổ vũ cho đội tuyển."

    ĐT Nhật Bản đã thi đấu 4 trận trên sân nhà tại chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022. Họ đã giành 3 chiến thắng và để thua 1 trận (trước Oman ở lượt trận đầu tiên). Hiện tại, Samurai Xanh đang có sự tự tin và phong độ tốt sau chiến thắng 2-0 trước Australia ngay trên sân khách.

    Dù đã sớm giành vé đến Qatar vào cuối năm nay nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản mong muốn đội nhà có được một kết quả tốt trước Việt Nam.

    Đăng Huy | 05:43 28/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...