MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Cựu sao Napoli vẫn 'cay cú' khi nhắc về mục tiêu hụt của CLB

    19:58 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ từng thi đấu cùng thời với Diego Maradona có những nhận xét về bản hợp đồng của PSG ở ngày cuối TTCN hè 2019.

    Mauro Icardi từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của phía Napoli. Tuy nhiên, chân sút người Argentina đã từ chối lời đề nghị phía CLB chủ sân San Paolo đưa ra. Ban đầu, cầu thủ sinh năm 1993 muốn đầu quân cho Juventus.

    Tuy nhiên, khi 'Lão bà' không thể mua Icardi vì bế tắc trong việc tìm đầu ra cho những tiền đạo khác, chàng trai người Argentina đã chọn Paris Saint Germain vào đúng ngày cuối cùng TTCN hè 2019. 

    Careca: 'Lukaku better than Icardi' - Bóng Đá

    Cựu sao Napoli chưa ngừng 'cay cú' khi nhắc về mục tiêu hụt của CLB.

    Huyền thoại của CLB Napoli, Antonio Careca từng rất bực tức khi nhắc về Mauro Icardi: "Cậu ấy nên đi chết đi. Napoli tại sao phải đợi câu trả lời nếu cậu ấy không muốn đến? Icardi có hiểu rõ tầm quan trọng của màu áo Napoli và những CĐV nơi này hay không?" 

    Mới đây, người đàn ông sinh năm 1960 lại tiếp tục 'đá xoáy' ngôi sao người Argentina: "Cậu ấy có thể đã đến thi đấu cho Napoli, không ai có thể ngăn cản nhưng cậu ấy không muốn làm điều đó."

    "Icardi có thể là một tiền đạo giỏi nhưng cậu ta không thể tạo ra sự đột biến. Về mặt này, tôi tin Romelu Lukaku tốt hơn", Careca chia sẻ với tờ Il Giorno.

    Careca đã ghi 96 bàn sau 221 lần ra sân cho Napoli trong khoảng thời gian từ 1987 đến 1993. Ông thi đấu cùng thời với Diego Maradona tại San Paolo, giành 1 Scudetto và 1 UEFA Cup.

    Mauro Icardi chia sẻ trong buổi phỏng vấn ở PSG

    Lê Dũng | 19:20 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...